MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác động đáng lưu ý của không khí lạnh cuối mùa là gây mưa phùn nồm ẩm. Ảnh: Hoàng Vũ

Dự báo tác động của không khí lạnh và xu thế thời tiết cuối mùa đông

AN AN LDO | 18/02/2024 11:47

Cơ quan khí tượng nhận định tác động đáng chú ý của không khí lạnh cuối mùa đông là hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ hôm nay 18.2 được dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 20 - 22.2 có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên ngưỡng 30 độ C.

Tuy nhiên, dưới tác động của không khí lạnh, từ đêm 22 - 23.2, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét với nhiệt độ giảm nhanh khoảng 6 - 8 độ C. Khu vực Hà Nội từ ngày 23.2 có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất khả năng không vượt quá 22 độ C.

Theo biểu đồ nhiệt từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh sắp tới có cường độ không quá mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn trên ngưỡng 20 độ C.

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 22 - 29.1 là đợt mạnh nhất trong mùa đông năm 2023 - 2023. Vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C như Mẫu Sơn - 3 độ C (xuất hiện vào ngày 24.1.2024).

Dự báo xu thế không khí lạnh trong thời gian tới, ông Mai Văn Khiêm cho biết vẫn tiếp tục có gió mùa đông bắc nhưng hoạt động gián đoạn.

This browser does not support the video element.

PGS.TS. Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích diễn biến không khí lạnh cuối mùa đông.

"Cứ một đợt lạnh hoặc đợt rét xuất hiện sẽ xen kẽ những ngày nắng, nhiệt độ cao. Hiện tại chưa thấy dấu hiệu xuất hiện rét mạnh như đợt ngày 22.1 vừa qua" - ông Khiêm cho biết.

PGS.TS. Mai Văn Khiêm cho biết thêm, theo quy luật khí tượng, không khí lạnh trong giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3 hoạt động yếu hơn so với tháng 12, tháng 1.

"Trong lịch sử vẫn có thể xuất hiện những ngày nhiệt độ xuống thấp trong giai đoạn cuối mùa đông nhưng tần suất ít. Tác động đáng lưu ý nhất trong tháng 2 tháng 3 là không khí lạnh lệch đông gây ra mưa phùn, nồm ẩm" - ông Khiêm nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn