MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa có thể gây ngập một số khu vực ở Nam Bộ. Ảnh minh hoạ: Nguyên Chân

Dự báo thời điểm kết thúc mưa to ở Nam Bộ

HẠ MÂY LDO | 26/09/2023 17:14

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa dông tại Nam Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 27.9.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa ở một số nơi như sau: Bạc Liêu 87,6mm, Chợ Gạo (Tiền Giang) 93,2mm, Bến Gia (Trà Vinh) 79,2mm, Vĩnh Hoà Hưng (Kiên Giang) 101, 6mm, Viên An Đông (Cà Mau) 61,0mm, Núi Sập (An Giang) 109,4mm, U Minh (Cà Mau) 94,6mm, Bình Chánh (TPHCM) 99,2mm...

Từ ngày 26 đến hết ngày 27.9, khu vực Nam Bộ có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 27.9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Nguyên nhân gây mưa cho khu vực Nam Bộ trong những ngày này là gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.

Ngoài ra, mực nước tại các trạm thủy văn trên sông Đồng Nai và sông La Ngà ít biến đổi và vẫn ở mức cao. Đến 13h ngày 26.9, mực nước thực đo tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) là 112,08 cao hơn báo động I 0,08m; trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) là 105,24m thấp hơn báo động II 0,26m.

Trong 24h tới mực nước tại trạm Tà Lài có thể lên chậm và ở mức cao hơn báo động I khoảng 0,10-0,15m. Mực nước tại trạm Phú Hiệp tiếp tục biến đổi chậm và vẫn duy trì ở mức thấp hơn báo động II khoảng 0,20-0,25m.

Trên các vùng biển ngoài khơi TPHCM, gió Tây Nam tiếp tục có cường độ mạnh, sau đó giảm dần. Thời tiết biển có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn