MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày và đêm nay 7.8, mưa dông diện rộng tiếp diễn.

Dự báo thời điểm mưa dông diện rộng kết thúc

AN AN LDO | 07/08/2022 11:29
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, mưa dông ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày mai 8.8. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ kéo dài hơn. 

Đêm qua và sáng nay (7.8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa tính từ 19h ngày 6.8 đến 8h ngày 7.8 có nơi trên 70mm như: Tân Trào (Tuyên Quang) 72,2mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 72,8mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 75,6mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 80mm,…

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 6.8 đến 8h ngày 7.8 có nơi trên 50mm như: Hòa Phú (Bình Dương) 60mm,  Bình Long (An Giang) 50,8mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo hôm nay (7.8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 40mm.       

Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay (7.8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày mai 8.8, Bắc Bộ có nắng gián đoạn trong ngày, nhiệt độ tăng dần lên. Mức nhiệt cao nhất khoảng 33 - 34 độ C. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ nay đến ngày 9.8, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm với lượng mưa từ 20 - 40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.                                   

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Về tình hình thuỷ văn, mực nước trên thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm nay (7.8), thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 - 3m, một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn