MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo thời gian cuối năm cần đề phòng mưa bão ở miền Trung. Ảnh minh họa: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo thời gian mưa bão dữ dội

AN AN LDO | 27/07/2024 10:12

Đại diện cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý khả năng hoạt động của La Nina trùng với mùa mưa bão ở Trung Bộ nên khu vực này có khả năng mưa đặc biệt lớn.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó đã xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, mưa xảy ra tương tự như khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến ít mưa hơn, xen kẽ có một số ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có nhiều ngày có mưa rào và dông với diện rải rác; có ngày có mưa vừa, mưa to.

Trên cả nước đã quan trắc được một số trạm khí tượng xảy ra giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn nhận định tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là những tháng chính vụ của mùa mưa bão ở Bắc Bộ.

"Dự báo trong tháng 8, tháng 9 tới đây, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có những đợt mưa lớn. Nguy cơ lũ quét, trượt lở đất khu vực này vẫn rất cao" - ông Hưởng cảnh báo.

This browser does not support the video element.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích diễn biến mưa bão ở các khu vực.

Cũng theo đại diện cơ quan khí tượng, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, mưa sẽ xảy ra dồn dập ở khu vực Trung Bộ.

"Đây cũng là giai đoạn La Nina hoạt động. Tác động của La Nina trùng với thời điểm mùa mưa ở Trung Bộ có thể xảy ra những đợt mưa lớn và đặc biệt lớn ở Trung Bộ. Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ xảy ra hiện tượng thiên tai kèm theo như lũ quét, trượt lở đất ở khu vực Trung Bộ ở giai đoạn cuối năm nay sẽ ở mức cao và rất cao" - ông Hưởng cho hay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý điểm cần chú ý của mùa bão năm nay là việc xuất hiện nhiều cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông. Khi bão xuất hiện ngay trên Biển Đông thì bão sẽ diễn biến nhanh và rất khó lường. Vì vậy, sẽ khó khăn hơn trong công tác phòng chống bão so với việc lên kế hoạch chống bão đi từ bên ngoài vào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn