MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo miền Bắc nắng nóng trở lại từ cuối tuần này. Ảnh: Tô Thế

Dự báo thời gian nắng nóng diện rộng quay lại miền Bắc

AN AN LDO | 10/04/2024 17:08

Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần, nắng nóng sẽ quay lại cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng dần ra các khu vực khác.

Trong 3 ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; trong ngày thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, phía Đông Bắc Bộ từ ngày 12.4 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ từ ngày 12.4 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 13.4 khu vực trên có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ ngày 12 - 13.4 có nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, Nam Bộ đã nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng; miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,6 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Ngày 11 - 12.4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Thời gian nắng nóng nhất trong ngày từ 12 - 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Về tình hình thủy văn, mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến dao động theo triều với xu thế xuống dần vào cuối tuần. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,40m, tại Châu Đốc 1,55m, ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,1 - 0,3m.

Từ ngày 11.4-20.4, mực nước trạm Vũng Tàu dao động ở mức cao, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,8 - 4,0m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 2 giờ đến 5 giờ và 13 đến 16 giờ hằng ngày. Mực nước thủy triều phía Biển Tây (trạm Rạch Giá) dao động ở mức cao, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 0,30-0,35cm, thời gian xuất hiện trong khoảng 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11 - 20.4 tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4.2023.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung trong tháng 4 - 5.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn