MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến hết ngày 12.9.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN LDO | 11/09/2022 09:24

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.9.2022 - 20.9.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Hình thế thời tiết hiện tại

Về hình thế thời tiết trong 24 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa trung và nam Trung Bộ hoạt động yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên một số nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ yếu nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Về hình thế thời tiết hiện tại, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa trung và nam Trung Bộ hoạt động yếu. Gió mùa tây nam ở phía nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng rìa phía bắc của rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Bộ hoạt động với cường độ yếu, khoảng ngày 11.9, hình thành hội tụ gió yếu trên mực 1500m và 3000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ yếu.  

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 12 đến ngày 20.9

Rãnh áp thấp qua khu vực trung Trung Bộ hoạt động yếu và mờ dần đi. Hội tụ gió yếu trên mực 1500m và 3000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ trong ngày 12 - 13.9, sau hoạt động yếu dần. Gió mùa tây nam từ ngày 12 - 13.9 có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, khoảng từ 17.9 có xu hướng lấn dần về phía tây.

Khu vực Bắc Bộ từ 12-13.9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 12-20.9 chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn