MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: ST

Dự báo thời tiết 1.11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung vẫn mưa như trút

THẢO ANH LDO | 01/11/2020 06:28
Dự báo thời tiết hôm nay 1.11, miền Bắc trưa chiều bắt đầu hửng nắng, Trung bộ tiếp tục mưa như trút.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.11 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất : 24 -27 độ, có nơi trên 27 độ

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn