MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miền Bắc sáng sớm sương mù, trời lạnh. Ảnh: Tạ Quang.

Dự báo thời tiết 18.3: Bắc Bộ sương mù giăng kín trời lạnh, có mưa vài nơi

AN AN LDO | 18/03/2023 06:00

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3, miền Bắc sáng sớm nay vẫn có sương mù, mưa nhỏ mưa vừa vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 21 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 32 độ C. Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ ở miền Đông với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. 

Dự báo thời tiết hôm nay 18.3 cụ thể cho các vùng: 

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa giảm mây trời nắng; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, vùng núi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi, riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn