MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình hình phá rừng ở huyện Chư Păh (Gia Lai) luôn diễn biến phức tạp. Ảnh Đình Văn

Đủ dấu hiệu truy tố Chủ tịch xã lập khống chứng từ

ĐÌNH VĂN LDO | 08/08/2019 15:41

Việc lập khống chứng từ, để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ngân sách, trích % từ tiền dịch vụ môi trường rừng trái quy định của Chủ tịch UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh, Gia Lai) được nhận định đủ dấu hiệu truy tố hình sự.

Ngày 8.8, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai - ông Võ Văn Hạnh cho biết, việc lập khống chứng từ trục lợi hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, hành vi của ông Thaoh - Chủ tịch UBND xã Hà Tây đã đủ để truy tố hình sự.

Theo thanh tra huyện Chư Păh, sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hà Tây - ông Thaoh là lập khống 6 chứng từ của 2 nhóm hộ để "thanh toán giùm" tiền dịch vụ môi trường rừng, chiếm đoạt 271 triệu đồng.

Lập khống chứng từ rút hơn 12 triệu đồng hợp thức hóa cho xã tổ chức tiệc tất niên; lập chứng từ ảo trích 10 triệu đồng để chi tuyên truyền pháp luật. Đứng ra thao túng, chỉ đạo trích 10% kinh phí bảo vệ rừng chi trả cho 3 làng và 2 nhóm hộ để chiếm hơn 624 triệu đồng.

Ông Võ Văn Hạnh - Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai cho biết, tại Gia Lai cho 101 xã được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

"Đối với nhiều xã diện tích rừng nhiều, hưởng tiền dịch vụ môi trường trên 100 triệu đồng thì tỉnh cần chỉ đạo UBND huyện giao Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, để ngân sách được sử dụng đúng mục đích, chống bị tư lợi, dùng sai".

Ông Hạnh hoan nghênh, đánh giá cao kết luận thanh tra của huyện Chư Păh khi chỉ thẳng những sai phạm của Chủ tịch UBND xã Hà Tây - ông Thaoh.

Chủ tịch huyện Chư Păh - ông Nay Kiên - thẳng thắn: "Mặc dù xử lý cán bộ cũng đau xót, nhưng vì công cuộc giữ rừng, đảm bảo ngân sách dùng đúng mục đích và trong sạch bộ máy chính quyền cấp cơ sở thì huyện phải làm và phải xử lý".

Báo Lao Động Online ngày 7.8 có bài viết "Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng", phản ánh huyện Chư Păh có kết luận về nhiều sai phạm của UBND xã Hà Tây trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Xã Hà Tây để mất 850 ha rừng... do buông lỏng quản lý, bị người dân đốt phá, chặt hạ để trồng mì, bời lời, lúa. Ông Thaoh - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình. Hợp thức hóa chứng từ để chiếm dụng số tiền 271 triệu đồng, lập khống chứng từ tổ chức hội nghị, tuyên truyền để tư lợi 22 triệu đồng và chỉ đạo trích 10% kinh phí dịch vụ môi trường rừng để cá nhân và cán bộ xã trục lợi hơn 624 triệu đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn