MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đưa nước hồ Tây vào, kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng?

Hà Vi LDO | 11/07/2019 15:34
Việc Công ty thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch không có gì bất thường, tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại việc xả nước vào thời điểm đang tiến hành thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản là chưa phù hợp.

Lo ngại ảnh hưởng đến kết quả thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano

Việc Công ty thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch trong những ngày vừa qua khiến con sông này có sự thay đổi khác lạ. Theo nhiều người dân thủ đô, việc cấp nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch có thể tạo ra dòng chảy, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm như hiện nay.

Anh Nguyễn Văn Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do sống gần sông Tô Lịch nên anh cảm nhận rõ sự thay đổi của dòng sông sau khi bơm nước từ hồ Tây vào. "Màu nước đen quánh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là màu xanh rêu đặc trưng của nước hồ Tây, mùi hôi cũng giảm rõ rệt"

Việc xả nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch được tiến hành từ sáng ngày 9.7.
...Sông Tô Lịch thay đổi khác lạ sau khi nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây. Nước chuyển từ màu đen quánh trước đây sang màu xanh rêu, mùi hôi giảm đáng kể.

Tuy nhiên, dù phấn khởi khi nhìn thấy sự thay đổi đáng kể từ khi bơm nước hồ Tây vào, nhưng nhiều người dân cũng tỏ ra lo ngại và cho rằng việc xả nước vào sông Tô Lịch vào thời điểm này chưa phù hợp.

"Tôi nghĩ việc xả vào thời điểm này chưa thật sự hợp lý bởi nó có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano mà các chuyên gia của Nhật Bản đang triển khai"-  bà Trần Thị Thảo (Tây Hồ, Hà Nội) băn khoăn.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE) cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin trước khi Công ty thoát nước Hà Nội tiến hành xả nước. "Việc xả nước không ảnh hưởng đến máy móc đang thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản trên sông" - ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Theo ông Tuấn Anh, vốn dĩ những chiếc máy trong dự án thí điểm đặt chìm dưới nước nên dù mực nước có dâng cao cũng không ảnh hưởng đến việc vận hành. Đề cập đến những lo ngại của người dân về kết quả thí điểm sẽ bị ảnh hưởng trong khi xả nước từ hồ Tây vào, ông Anh cho biết các chuyên gia Nhật sẽ trả lời rõ hơn trong những ngày tới.

Việc xả nước sẽ dừng khi mực nước hồ Tây đạt chuẩn cho phép

Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, việc dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch là việc làm hoàn toàn bình thường và được thực hiện hằng năm.

Dòng nước cuồn cuộn chảy qua khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano của Nhật Bản.

Do thời gian vừa qua có nhiều trận mưa lớn đã khiến mực nước hồ Tây dâng cao hơn quy định, theo quy định hồ Tây phải duy trì mực nước 5,7m mà hiện ở mức gần 6m nên bắt buộc phải xả nước để đảm bảo an toàn cho thành phố.

"Hiện việc xả nước vẫn đang được tiến hành và đơn vị theo dõi thường xuyên, khi nào mực nước của hồ Tây xuống ở mức theo quy định thì sẽ cho ngừng"- đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn