MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí và đường đi của bão Ma-on. Ảnh: VNDMS.

Đường đi và cường độ của bão Ma-on có thể thay đổi sau khi đi vào Biển Đông

AN AN LDO | 23/08/2022 22:02

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định cường độ và hướng di chuyển của bão Ma-on còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Bão Ma-on đang duy trì sức gió giật cấp 12 áp sát Biển Đông. Trước đó bão số 2 đã gây ra thiệt hại về cả người và tài sản dù cường độ không quá mạnh. Vì thế, thông tin về diễn biến đường đi của bão được nhiều người quan tâm. Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những cảnh báo liên quan đến cơn bão này. 

This browser does not support the video element.

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích về tác động của bão. 

Thưa ông, ông có thể cập nhật tình hình hiện tại của bão Ma-on?

- Chiều 23.8 bão Ma-on đã đổ bộ vào khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines), cường độ bão hiện tại mạnh ở cấp 10, giật tới cấp 12. Hoàn lưu của bão đã ảnh hưởng tới khu vực vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa của Biển Đông, gây mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Cập nhật mới nhất hồi 19h ngày 23.8, vị trí tâm bão Ma-on ở khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 120,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Vậy những điểm cần lưu ý để ứng phó với cơn bão này là gì thưa ông?

- Khoảng đêm nay (23.8) theo dự báo của chúng tôi bão Ma-on sẽ vượt qua phía bắc đảo Luzon, đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa bão lũ năm nay.

Hiện nay bão Ma-on đang ở khu vực phía bắc Philippines còn chịu ảnh hưởng và tương tác của địa hình nên chúng tôi nhận định cường độ và hướng di chuyển còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông bão có khả năng tái cấu trúc và mạnh thêm, di chuyển chủ yếu hướng tây tây bắc hướng về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với xác suất 75 - 80%.

Trước mắt cần lưu ý ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn ở khu vực Bắc Biển Đông trong 24h tới, trong đó vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, sóng cao 5 - 7m.

Dự báo xa hơn về diễn biến cơn bão như thế nào thưa ông?

- Nếu bão Ma-on không tái cấu trúc bão thì dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km. Đến 19h ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,7 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88km/h), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn