MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bày tỏ ý kiến không đồng ý về địa điểm xả thải nước thải sau xử lý của cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.

Giám đốc Sở TNMT cam kết không ô nhiễm, dân vẫn đòi tháo ống xả thải

HƯNG THƠ LDO | 25/09/2017 20:53
Chiều 25.9, Sở TNMT tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Hải Lăng tổ chức đối thoại với người dân xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng) để thông tin về dự án cụm liên hợp dệt - nhuộm - may Hải Lăng - Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms (gọi tắt Cty dệt nhuộm).

Buổi đối thoại được tổ chức tại HTX Thọ Nam (xã Hải Thọ). Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở TNMT tỉnh cho biết, kết quả quan trắc nước thải của Cty dệt nhuộm nằm trong giới hạn cho phép, có giá trị đảm bảo cột A-QCVN 13-MT:2015/BTNMT.

Buổi đối thoại thu hút khá đông người dân ở các xã Hải Thọ, Hải Hòa. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Khoa còn cung cấp một số hình ảnh camera ghi lại quá trình xử lý nước thải, và nói rằng toàn bộ các số liệu về xử lý nước thải được báo từng phút, từng giờ nhờ hệ thống quan trắc tự động. “Nếu có chỉ số nào ở nước thải sau xử lý vượt quá hàm lượng cho phép, chúng tôi sẽ được thông báo và xử lý ngay” – ông Khoa nói.

Người dân nói rằng không hay biết gì về quan trắc môi trường hay xử lý đạt cột A, cột B, mà chỉ lo ngại nước thải sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh: Hưng Thơ.

Tuy nhiên, do nghi ngại về việc xả thải của cty dệt nhuộm sẽ ô nhiễm môi trường, người dân đặt ra nhiều câu hỏi. Anh Hồ Ngọc Khai (khóm 1, thị trấn Hải Lăng) nói, hiện cá ở tầng đáy của hồ Khe Chè bị ghẻ, tróc vảy, vì vậy yêu cầu không xả thải về đây.

Chị Nguyễn Thị Ly (xã Hải Thọ) yêu cầu dỡ đường ống dẫn nước thải ra khỏi địa phương; bà Nguyễn Thị Điều (thôn 3, xã Hải Thọ) nói rằng, nếu đường ống xả thải vẫn đổ về Hải Thọ, sau 8 ngày bà con sẽ tháo ống…

Sau những ý kiến của dân không đồng ý việc để cho cty dệt nhuộm xả thải về địa phương, cả trăm người dân có mặt tại buổi đối thoại vỗ tay, bày tỏ sự tán thành.

Sau mỗi ý kiến không đồng ý việc xả thải, người dân vỗ tay bày tỏ sự đồng ý. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch huyện Hải Lăng nói, trong số 9 ý kiến của người dân nêu đều không đồng ý việc xả thải, ngoài ra còn có ý kiến rất hay là dùng nước thải để tái sử dụng. “Huyện sẽ đồng hành với người dân để bảo vệ môi trường, và sẽ lưu ý kiến nghị xử lý nước thải này để dùng cho sinh hoạt” – ông Vinh, nói.

Sau buổi đối thoại, người dân vẫn tụ tập trước cổng hợp tác xã để phản đối. Ảnh: Hưng Thơ.

Kết thúc buổi đối thoại, dù ông Nguyễn Trường Khoa đã cam kết, nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ không ô nhiễm và sẽ giám sát chặt chẽ, nhưng người dân vẫn không bằng lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn