MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kim Anh

Giám sát việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

Phạm Đông - Kim Anh LDO | 12/01/2021 15:18

Chiều 12.1, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025 về công tác bảo vệ môi trường.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong những năm qua, Bộ đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo ông Trần Hồng Hà, tài nguyên và môi trường hiện nay đang là thách thức lớn của nước ta cũng như cộng đồng quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã nảy sinh nhiều sự cố môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, khiến người dân và xã hội lo lắng, bất an. Biến đổi khí hậu cũng đang có những diễn biến phức tạp, làm gia tăng các biểu hiện thời tiết cực đoan, gây ra nhiều tác động xấu. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được quản lý và sử dụng một cách chặt chẽ và hiệu quả.

“Cần tăng cường cơ chế phối hợp giám sát trong việc thực hiện các quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược cũng như đánh giá tác động môi trường. Giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường” – ông Trần Hồng Hà thông tin.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2020.

Bên cạnh việc triển khai Chương trình phối hợp số 20, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo ở Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với 5 nội dung và 7 mục tiêu, giải pháp.

Qua 5 năm triển khai đã có 63/63 tỉnh, thành phố tổ chức ký kết Chương trình hoặc kế hoạch phối hợp 3 bên giữa Mặt trận, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo cấp tỉnh. Nhiều địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ… đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp đến cấp huyện.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6 tại 344 mô hình điểm bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đồng loạt tổ chức lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới tại 5.393 khu dân cư với số lượng người tham dự lên đến 647.160 người. Đã khơi thông được 102.898 km dòng chảy, trồng được 2.854.603 cây xanh và thu gom được 1.868.420 khối rác thải (trong đó có 220.705 khối rác thải nhựa), huy động được hơn 8,2 triệu ngày công và nhân dân đóng góp vật tư quy ra tiền hơn 168 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn