MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên giải trình của thường trực HĐND về nước sạch. Ảnh: Kinh tế đô thị

Hà Nội: Cách nhau "sợi chỉ" mà mỗi nơi dùng nước chất lượng khác nhau

Nguyễn Hà LDO | 06/09/2019 13:47

Tại phiên giải trình về nước sạch diễn ra ngày 6.9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kêu gọi người dân sử dụng nước sạch vì sức khỏe của chính mình.

Phát biểu tại phiên chất vấn sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với sự nỗ lực và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, đặc biệt là UBND thành phố, tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ 37% năm 2016 tăng 65% vào 6 tháng đầu năm 2019.

“Tuy nhiên, vẫn còn một số địa bàn tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch còn thấp, như Chương Mỹ - 18%, Mỹ Đức – 10%, Phú Xuyên - 12%, Ứng Hòa – 27%. Điều này đặt ra yêu cầu cho các cấp chính quyền cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện”, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh. 

Toàn cảnh phiên giải trình về nước sạch. Ảnh: NH

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho hay, tuy khu vực đô thị cơ bản 100% được sử dụng nước sạch, song có lúc, có nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ do dự cố, nhất là vào thời điểm sử dụng nước cao điểm trong dịp hè như ở một số khu vực của quận Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông…. hoặc chất lượng nước còn chưa được đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một bộ phận nhân dân.

Tại phiên giải trình của thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã trả lời những câu hỏi mà các đại biểu quan tâm. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã đề xuất 5 giải pháp nâng cao chất lượng đời sống người dân trong đó có việc nâng cao chất lượng nước sạch. 

"Cứ vào đến mùa khô, tình trạng thiếu nước triền miên ở một số khu chung cư, đô thị; chất lượng nước ở các vùng nông thôn không đảm bảo. Trong quá trình thực hiện đô thị hóa, không có lý do gì giáp ranh bên cạnh một phường, chỉ cách nhau một "sợi chỉ" mà người dân ở phường lại được áp dụng tiêu chuẩn nước đô thị mà người dân ở xã lại áp dụng nước hợp vệ sinh, đó là điều bất cập." - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội  nói.

Nói về việc, tại sao nước sạch đến nơi rồi mà có chỗ người dân chưa dùng, Chủ tịch UBND thành phố lý giải nguyên nhân là thói quen người dân là chỉ dùng nước sạch để ăn uống, còn lại dùng nước ngầm trong sinh hoạt để đỡ tốn kém. Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ, việc sử dụng nước như vậy là chưa khoa học, lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người dân.

"Thành phố sẽ rà soát toàn bộ giếng khoan ô nhiễm, đóng sớm hơn lộ trình một số các giếng khoan nhiễm asen; UBND thành phố sẽ xây dựng đơn giá cấp nước cho người dân; tiếp tục tổ chức đối thoại để giải quyết khúc mắc trong vấn đề chuyển đổi các doanh nghiệp. HĐND thành phố tiếp tục triển khai các chính sách trợ giá cho người dân vùng nông thôn" - ông Nguyễn Đức Chung nói.

Trước thông tin, giá nước mặt sông Đà chỉ 5.000/m3 mà nước mặt sông Đuống cao hơn, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt sông Đuống đang cao nhất hiện nay. Giá nước sẽ được điều chỉnh để đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân, doanh nghiệp, thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn