MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Xoá bỏ điểm đổ rác tự phát, người dân bất ngờ diện mạo mới

VĨNH HOÀNG LDO | 15/04/2023 12:45

Nhiều năm qua, điểm đổ rác tự phát tại khu dân cư không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, mà còn gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Thường xuyên đi qua phố Hàng Mành, chị Đới Thị Cẩm Tú (25 tuổi, Hàng Trống, Hà Nội) - rất bất ngờ vì diện mạo mới của khu vực số 39 phố Hàng Mành.

Chị Tú cho biết, trước đây khu vực này vốn là điểm đổ rác tự phát của người dân. Nhiều lần được người dân sống xung quanh và công nhân vệ sinh dọn sạch nhưng chỉ vài hôm “đâu lại vào đó”. 

Nhưng đến hôm nay, khu vực từng gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường lại được biến hoá trở thành nơi check-in, vui chơi cho người dân và du khách.

Diện mạo mới của khu vực số 39 Hàng Mành. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

“Mỗi khi đi qua số 39 phố Hàng Mành, tôi rất khó chịu vì mùi rác bốc lên nồng nặc, không những thế còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, lịch sử của phố cổ Hà Nội. 

Tuy nhiên, hôm nay khi quay lại con phố này, tôi rất ấn tượng với ý tưởng của UBND phường, thay vì dọn rác thì việc biến khu vực này thành tranh tường bích họa, tủ điện an toàn sẽ làm người dân không dám đổ trộm rác ở đây nữa”, chị Tú nói.

Công trình “Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn". Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Cũng theo ghi nhận của Lao Động, tại nhiều con phố tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cũng đã thành công trong việc xóa nhiều điểm đổ rác trên địa bàn.

Điển hình tại ngõ 122 Vĩnh Tuy, trước đây đã phát sinh nhiều điểm chân rác. Phức tạp hơn khi tại đây lại diễn ra điểm trung chuyển rác mỗi ngày của công ty thu gom rác, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Điểm đổ rác đầu ngõ 122 Vĩnh Tuy gần như đã được xóa bỏ. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tuy nhiên với sự quyết liệt của lãnh đạo phường, kết hợp cùng các bộ phận, lực lượng chức năng, cùng cư dân trong khu vực đã thành công xóa được điểm chân rác tại ngõ 122 Vĩnh Tuy, tồn tại khoảng 20 năm nay.

Cách đó 400 m, tại phố Dương Văn Bé, đặc biệt là khu vực chân rác tại cổng Trường THCS Vĩnh Tuy, nhiều bức tranh bích hoạ đã được vẽ lên nhằm xóa những điểm chân rác, đồng thời tạo cảnh quan môi trường.

Tại cổng trường THCS Vĩnh Tuy được trang trí bằng tranh. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Ông Nguyễn Mạnh Linh - Chủ tịch UBND phường Hàng Gai, (quận Hoàn Kiếm) - cho biết, phường đang và đã xoá bỏ những điểm chân rác, tạo cảnh quan khu vực và bảo vệ môi trường.

“Đoàn Thanh niên phường cùng các lực lượng chức năng đã vận động, tuyên truyền, tham gia xóa điểm rác và xây dựng công trình "Tranh tường bích họa và Tủ điện an toàn" tại khu vực số 39 phố Hàng Mành", ông Linh nói.

Dù có điểm cấm nhưng vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang trước cổng trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Theo ông Trần Nam Sơn -​​ Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, với những điểm chân rác tại ngõ 122 Vĩnh Tuy, phường đã mang cả rào chắn để cấm đổ rác, chỉ đạo đơn vị thu gom để xe thùng cho người dân vứt rác nhưng kết quả thỉnh thoảng lại xuất hiện vài túi rác.

“Dự kiến sắp tới tại ngõ 122 Vĩnh Tuy, phường sẽ vận động các hội đoàn thể, đơn vị dọn khang trang khu vực này, vẽ tranh cổ động lên tường, trang trí thêm các chậu hoa để giải quyết triệt để chân rác, chưa thể là điểm check-in thì cũng góp phần làm khang trang bộ mặt đô thị của khu vực. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết thêm, để tiếp tục chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan khu vực sau khi xóa bỏ chân rác, trong thời gian tới đây, phường triển khai dự án đường hoa tại tuyến phố Dương Văn Bé.

Được biết, tuyến phố Dương Văn Bé sẽ được trồng hoa dọc tuyến, đặc biệt là khu vực chân rác tại cổng Trường THCS Vĩnh Tuy đã được vẽ tranh, tạo cảnh quan môi trường, dự kiến hai bên cổng trường sẽ được bổ sung các chậu hoa dọc hai bên cổng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn