MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng trăm hộ dân lo mất nhà trước mối họa biển xâm thực, sạt lở

Hoàng Bin LDO | 13/11/2023 17:30

Tình trạng xâm thực bờ biển tại Quảng Nam diễn ra rất mạnh, đã có nhiều ngôi nhà dọc ven bờ bị cuốn phăng ra biển và hàng trăm hộ dân đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhiều ngôi nhà bị cuốn phăng ra biển

Sau 2 đợt mưa lớn cuối năm 2022 và đầu năm 2023, sóng biển đã đánh sập 4 căn nhà của người dân khối Thịnh Mỹ (Phường Cẩm An, TP Hội An). Để giữ đất, người dân đã bỏ ra trăm triệu đồng để làm kè đá chắn sóng.

Chị Nguyễn Thị Hường (37 tuổi) là 1 trong 4 hộ dân bị sập nhà cho biết, gia đình đã vay mượn hơn 500 triệu đồng làm kè đá. Nhưng sau vài tháng, sóng biển đã làm xói mòn bờ kè, gia đình lo lắng sau mùa mưa này, bờ kè sẽ bị nhấn chìm.

Người dân Duy Hải, Duy Xuyên thấp thỏm vì tình trạng biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Trung Phường. Ảnh: Hoàng Bin

Tình trạng sóng biển xâm thực đang diễn ra nghiêm trọng ở bờ biển phường Cẩm An, với hơn 500m bị sạt lở, đặc biệt, đoạn bờ kè chắn sóng của các hộ dân tại khối Thịnh Mỹ bị sóng biển xé toạc.

Tương tự, hơn 1km bờ biển tại thôn Trung Phường (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên), đang bị xói lở mạnh, tạo nên những bờ vực lởm chởm, nham nhở, đe dọa cuộc sống của 47 hộ dân địa phương.

Người dân góp tiền xây kè tạm ngăn sóng biển xâm thực để giữ đất, nhưng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Ảnh: Hoàng Bin

Lo sợ sóng biển sẽ tàn phá sâu vào đất liền, nhiều người dân thôn Trung Phường góp tiền mua tre, cát về làm bờ kè tạm chắn sóng biển xâm thực. Nhưng từ năm 2022, nước biển “ngoạm” sâu vào bờ thêm 50m. Cứ đà sạt lở như hiện nay, nhà cửa của người dân nơi đây sẽ bị trôi ra biển” - ông Trương Công Trực (67 tuổi, người địa phương) lo lắng.

Tại khu vực bờ biển Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, mỗi năm sóng biển đã làm xói lở 10-15m đất bờ biển. Vị trí sạt lở hiện tại chỉ còn cách nơi sinh sống gần 80 hộ dân thôn Bình Trung vài chục mét, khiến bà con nơm nớp lo sợ mấy năm nữa, cả làng sẽ bị xóa sổ.

Thiếu kinh phí xây kè

Theo UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, hiện 1 tuyến bêtông ngăn sóng, chống xói lở đang được xây dựng để giải quyết tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Lở, xã Tam Hải. Đây là một hợp phần của dự án nạo vét luồng 5 vạn tấn khu vực cảng Chu Lai, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải đang triển khai.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, để hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển, UBND TP Hội An đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng và UBND phường Cẩm An tiếp tục tạm ứng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, huy động các lực lượng dùng bao tải cát, rọ đá và cọc tre gia cố những đoạn xung yếu nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lở bờ biển do sóng biển, triều cường gây ra.

Ngôi nhà của chị Hường ở bờ biển Cẩm An, Hội An bị sóng biển đánh sập, cả nhà phải đi thuê trọ tạm trú. Ảnh: Hoàng Bin

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không có khả năng chống chọi được với triều cường và sóng biển. Về lâu dài, địa phương đã kiến nghị tỉnh Quảng Nam sớm triển khai xây dựng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, để bảo vệ an toàn cho bờ biển cũng như công trình dân sinh bên trong.

UBND huyện Duy Xuyên cũng cho biết, huyện đã tính đến phương án xây dựng kè biển để bảo vệ bờ biển đoạn qua thôn Trung Phường, xã Duy Hải. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư bờ kè này quá lớn nên huyện kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Nam có hướng giải quyết.

Theo ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực bị sạt lở, tuy nhiên nguồn lực của tỉnh không đủ để thực hiện kè cứng hết được. Tỉnh đang tập trung kè những đoạn bờ biển xung yếu bị sạt lở và mong muốn nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ các bộ, ngành Trung ương để ứng phó với tình trạng sạt lở bờ biển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn