MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng vạn học sinh, sinh viên tham gia Hành trình "Tôi yêu Sơn Trà"

N.T.H LDO | 27/09/2017 09:24
Sáng 27.9, ông Bùi Văn Tuấn, chuyên viên Trung tâm Nước Việt Xanh (Green Việt) cho biết, việc Trung tâm mở hoạt động "Hành trình tôi yêu Sơn Trà" đã thu hút hàng vạn học sinh, sinh viên tham gia.
Hành trình "Tôi yêu Sơn Trà" do Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí với mục tiêu truyền thông, giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
“Hành trình Tôi yêu Sơn Trà” đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho phụ huynh và học sinh Miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: B.V.Tuấn

Với các bạn nhỏ, "hành trình" này không chỉ là một chuyến dã ngoại đơn thuần mà một buổi học đặc biệt để khám phá một vùng thiên nhiên với gần 1.000 loài thực vật, gần 300 loài động vật quý hiếm.

“Tôi yêu Sơn Trà” giới thiệu một loài bò sát đặc hữu được ghi nhận tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà. Ảnh: B.V.Tuấn

Bán đảo Sơn Trà được ví như "hòn ngọc quý" của Đà Nẵng và từ nhiều năm qua, hàng vạn người yêu mến thiên nhiên đã theo chân một hành trình thú vị mang tên "Tôi yêu Sơn Trà" để đến và cảm nhận về khu rừng độc đáo với loài linh trưởng đặc hữu voọc chà vá chân nâu.

Qua 4 năm hoạt động, hành trình "Tôi yêu Sơn Trà" đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh khi muốn con em mình có những chuyến thăm quan dã ngoại bổ ích, hay là nơi hội ngộ của những bạn trẻ đam mê tìm hiểu môi trường sinh thái.

Tìm hiểu về thiên nhiên kỳ thú Sơn Trà, kết hợp với nhặt rác. Ảnh: B.V.Tuấn

Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch đang khiến môi trường sinh thái ở Sơn Trà bị đe dọa, sinh cảnh sống của động thực vật ít nhiều bị xâm phạm bởi các hoạt động thái quá của con người. Vì vậy, mỗi khi một hành trình "Tôi yêu Sơn Trà" được tổ chức sẽ là một dịp để truyền thông, giáo dục cho mọi người về công tác bảo vệ, bảo tồn vùng đất đặc biệt này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn