MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khảo sát san hô tại khu vực sâu bãi Ông Đụng, Côn Đảo. Ảnh: VQGCĐ

Hiện tượng san hô bị tẩy trắng tại Côn Đảo đang giảm nhẹ

Thành An LDO | 10/06/2024 15:40

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau thời gian san hô tại Côn Đảo bị tẩy trắng trên diện rộng vì nhiệt độ nước biển tăng cao, quá trình khảo sát mới đây cho thấy, hiện tượng này đang có xu hướng giảm nhẹ.

Ngày 10.6, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã có báo cáo về hiện tượng san hô bị tẩy trắng quanh vùng biển Côn Đảo, sau khi phối hợp cùng Viện Hải dương học tổ chức khảo sát.

Khảo sát chi tiết hiện trạng cho thấy, các trạm rạn phía Đông Nam đảo Côn Sơn có tỉ lệ san hô bị tẩy trắng cao hơn nhiều so với các trạm rạn phía Tây Bắc của đảo, trên cả mặt bằng hoặc sườn dốc rạn.

Nhiều nơi ở phía Tây tỉ lệ tẩy trắng lên đến 60-70% lượng san hô trên rạn; tỉ lệ san hô chết khoảng 10%. Còn ở phía Đông, lượng san hô tẩy trắng lên đến 80-100%, chết lên đến 20-25%.

Nhiệt độ nước biển ở độ sâu đến 20m duy trì ở mức 32oC. Đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng san hô tẩy trắng tại Côn Đảo.

Xuất hiện sao biển gai ăn san hô tại Côn Đảo. Ảnh: VQGCĐ

Ngoài ra, quá trình khảo sát ghi nhận có sự hiện diện của sao biển gai tại khu vực Hòn Cau, Hòn Tài và Ông Cường. Bên cạnh đó, loài trai tai tượng cũng bị tác động bởi nhiệt độ nước biển cao làm mất màu ở phần mô hữu cơ.

Hiện tượng tẩy trắng san hô đã bắt đầu từ khoảng ngày 10.5 với cấp độ nhẹ (Warning) và nâng dần, tiệm cận mức độ rất cao (Alert Lever 1) vào khoảng ngày 31.5 - 2.6. Đến ngày 9.6 đã giảm xuống còn cấp độ nhẹ, và dự kiến đến 16.6 sẽ giảm xuống mức độ ít tẩy trắng (Watch).

Cấp độ và quy mô tẩy trắng san hô trên toàn cầu theo báo cáo.

Trong thời gian tới, các chuyên gia đề xuất Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục thu thập số liệu nhiệt độ nước biển; theo dõi, quan sát lại tại 8 điểm rạn san hô trên sau ngày 15.7, để có cơ sở đánh giá mức độ tác động và khả năng phục hồi của rạn san hô.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch phục hồi san hô; hạn chế các hoạt động khai thác thủy sản, dịch vụ du lịch bơi lội, lặn ngắm trên các vùng rạn san hô quan trọng... nhằm hạn chế tác động, giúp san hô phục hồi tự nhiên. Tổ chức thu gom, tiêu diệt sao biển gai, rác thải nhựa... trên các vùng rạn san hô thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn