MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo Hà Nội có mưa nhỏ rải rác từ nay đến đầu tháng 3. Ảnh: Minh Hà

Không khí lạnh rất mạnh vào đầu tháng 3, miền Bắc rét đậm mức nào?

AN AN LDO | 27/02/2024 09:22

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh vào đầu tháng 3 sẽ gây ra đợt rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Từ ngày 22.2 đến nay, do tác động của gió mùa đông bắc nên nền nhiệt miền Bắc duy trì ở mức thấp và hình thế mưa nhỏ là chủ đạo. Dù không khí lạnh cuối mùa song cảm giác rét ở khu vực phía bắc rất rõ nét.

Diễn biến không khí lạnh trong những ngày tới là thông tin người dân quan tâm. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - về vấn đề này.

Thưa ông, bao giờ không khí lạnh suy yếu và nền nhiệt Bắc Bộ tăng dần?

- Những ngày qua Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió tây trên độ cao 5000m.

Từ ngày 24.2 tới giờ, ở miền Bắc nhiệt độ giảm thấp, rét đậm diện rộng đã xuất xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình. Đợt rét đậm của những ngày cuối tháng 2.2024 được dự báo sẽ còn duy trì đến hết ngày 27.2.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 12 - 14 độ C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ C.

Ngày 27 - 28.2, miền Bắc nhiệt độ ban ngày có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, thời tiết vẫn còn khá lạnh.

Sau đợt không khí lạnh này, còn đợt rét nào ở khu vực Bắc Bộ hay không thưa ông?

- Miền Bắc chỉ tăng nhiệt trong 2 ngày 27 - 28.2. Dự báo từ khoảng đêm 29.2 sang ngày 1.3, Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mới. Nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần này và đầu tuần tới ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và tháng 3.2024.

Cơ quan Khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục cập nhật các bản tin định kỳ.

Giai đoạn này không còn là chính đông nhưng vẫn xuất hiện những đợt rét sâu. Vậy thống kê về đợt rét đậm diện rộng nửa cuối tháng 2 từ trước đến nay như thế nào, thưa ông?

- Thống kê từ năm 1991 đến nay (33 năm), số đợt rét đậm (theo tiêu chí nhiệt độ trung bình ngày bé hơn hoặc bằng 15 độ xảy ra 3 ngày liên tiếp trở lên tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ) xảy ra trong nửa cuối tháng 2 có 13 năm xảy ra, chiếm tần suất 40%.

Trong đó, có 2 năm xảy ra đợt rét đậm dài nhất là 6 ngày (đợt từ 22 - 27.2.1995 và đợt từ 24 - 29.2.2000). Thời kỳ từ năm 2017 đến 2021, không có đợt rét đậm nào trong thời kỳ nửa cuối tháng 2.

Đến năm 2022, xảy ra rét đậm 4 ngày trong thời kỳ nửa cuối tháng 2 (từ ngày 20 - 23.2).

Nhiệt độ trung bình nhiều năm tại trạm quan trắc Hà Đông thời kỳ 10 ngày cuối tháng 2 là 18,3 độ C, nhiệt độ thấp nhất là 7.9 độ C.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn