MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nhiều lần phản ánh về việc lò luyện than nằm giữa khu dân cư gây ô nhiễm, tuy nhiên sau nhiều lần kiểm tra chính quyền và cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Ảnh: Văn Thành Chương

Kiểm tra lò luyện than bị dân "tố" gây ô nhiễm sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 04/11/2021 14:34

Điện Biên - Ngày 28.10, Báo Lao Động có bài “Dân than khổ vì lò luyện than…”. Sau đó, chính quyền và lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận vì không có chỗ đặt thiết bị quan trắc!

Sau khi Lao Động phản ánh về các dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại lò luyện than cốc tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chiều 1.11, đoàn công tác của UBND huyện Điện Biên và các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra thực tế tại lò luyện than.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế tại lò luyện than cốc của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung thì đoàn kiểm tra vẫn không đưa ra được kết luận về mức độ ô nhiễm và có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hay không vì ống khói của nhà máy không có chỗ đặt thiết bị kiểm tra!

Như Lao Động đã thông tin trước đó, một lò luyện than cốc nằm trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Người dân khốn khổ vì ô nhiễm khói bụi và không ít lần phản ánh, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền.

Một trong những lò luyện than của Công ty Việt Trung khi đang hoạt động. Ảnh chụp ngày 25.10.

Hàng chục hộ dân ở đây phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của khói bụi từ lò luyện than cốc của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung nằm ngay trong khu dân cư.

Khi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho rằng: “Cách đây mấy năm, huyện Điện Biên cũng đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra nhưng sau đó không có kết luận nên xã cũng không có cơ sở để xử lý”.

Chiều 3.11, tại trụ sở UBND huyện Điện Biên, PV Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Ngô Xuân Chinh – Phó Chủ tịch UBND huyện, người trực triếp phụ trách đoàn kiểm tra về vấn đề này.

Ông Ngô Xuân Chinh cho rằng: “Tại thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra có 2/10 lò đang hoạt động. Tuy nhiên, do ống khói của nhà máy không có cửa kỹ thuật, không có giàn thao tác nên không thể đặt thiết bị quan trắc”.

Trên mặt lò luyện than khi hoạt động.

Về khí thải trực tiếp ra môi trường, ông Chinh cho biết: "Bằng khứu giác thì chỉ cảm nhận được hơi có mùi đặc trưng của việc đốt than. Còn để đo mức độ ô nhiễm trực tiếp trong không khí thì chưa có thiết bị nào đo được”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cũng thông tin, đoàn kiểm tra đã cử người đi khảo sát 4 hộ dân trong số các hộ sống ở khu vực xung quanh nhà máy.

"Tuy nhiên, các hộ dân này đều khẳng định, nhà máy hoạt động cũng không có gì ảnh hưởng đến môi trường nhiều lắm, chỉ khi dập lò thì mới thấy có mùi đặc trưng một chút” - ông Chinh khẳng định.

Trong khi trước đó, Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam đã xác nhận, người dân ở đây đã nhiều lần có ý kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri và đã phản ánh đến chính quyền.

Ống khói của nhà máy không đảm bảo so với yêu cầu theo thiết kế.

Sau khi tiến hành kiểm tra nhưng không có chỗ đặt thiết bị, đoàn công tác đã yêu cầu Công ty Việt Trung phải lắp giàn thao tác và mở cửa kỹ thuật ống khói trong thời 45 ngày để thực hiện việc quan trắc.

Đồng thời yêu cầu công ty thuê đơn vị có đủ năng lực quan trắc và thực hiện kiểm tra định kỳ 2 lần/năm. Bên cạnh đó yêu cầu công ty nộp bản vẽ thiết kế nhà máy như khi được cấp phép để phục vụ kiểm tra (hiện cả công ty và cơ quan quản lý đều không có bản vẽ này).

"Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng khuyến cáo công ty này trồng thêm cây xanh; báo cáo về những thay đổi trong thiết kế nhà máy và việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường" - ông Ngô Xuân Chinh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn