MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình Tòa nhà Câu lạc bộ golf bên trong Đồi Cù. Ảnh: Mai Hương

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng thừa nhận sơ suất trong vụ xây dựng trái phép trên Đồi Cù

Mai Hương LDO | 11/06/2024 16:37

Ngày 11.6, ông Nguyễn Văn Trãi - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lâm Đồng đã thừa nhận đã sơ suất khi đề xuất cho dự án Tòa nhà Câu lạc bộ golf được chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trong Đồi Cù.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét đưa vào Kế hoạch sử dụng đất thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư.

Trong đó, có 5.600m2 đất rừng phòng hộ thuộc Dự án sân golf Đà Lạt làm căn cứ và điều kiện để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Điều 58 của Luật Đất đai 2013.

Nghị quyết đưa vào Kế hoạch sử dụng đất Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt là một trong các thành phần hồ sơ để doanh nghiệp lập hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Trãi cho hay: "Việc trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất danh mục chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên: chỉ xem xét trên cơ sở Dự án đầu tư điều chỉnh được cấp và quy định của pháp luật về đất đai, mà chưa rà soát đến quy định tại Nghị định số 52/2020/NĐ-CP là có sơ xuất".

Ông Nguyễn Văn Trãi thông tin thêm, trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất được HĐND tỉnh phê duyệt, công ty đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Hình ảnh Tòa nhà Câu lạc bộ golf bên trong Đồi Cù vào sáng 11.6. Ảnh: Mai Hương

Tuy nhiên đến nay, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 5.600m² đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án sân golf Đà Lạt chưa được UBND tỉnh xem xét, cho phép.

Hiện, loại đất đối với diện tích 5.600m² này vẫn là đất rừng phòng hộ cảnh quan theo hồ sơ địa chính đã thiết lập.

"Đối với việc doanh nghiệp tự ý xây dựng trên phần diện tích 5.600m² đất rừng phòng hộ mà chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, xây dựng… là hành vi vi phạm của doanh nghiệp và doanh nghiệp có trách nhiệm phải chấp hành Quyết định xử phạt của cơ quan chức năng cho hành vi vi phạm của mình" - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn