MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá chết nhiều khiến lực lượng chức năng vớt không xuể. Ảnh: TG.

Lý giải nguyên nhân cá chết nhiều tại hồ Trúc Bạch, Yên Sở

ANH THƯ LDO | 21/08/2019 11:25
Sau khi thu gom hết cá chết tại mặt hồ ở công viên Yên Sở, Hà Nội tiếp tục xuất hiện nhiều cá chết và bốc mùi hôi thối ở hồ Trúc Bạch (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Những ngày qua, tại khu vực hồ Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) liên tục xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường, khiến cuộc sống của người dân quanh khu vực hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quanh bờ hồ Trúc Bạch, cá chết chủ yếu là cá rô phi, nổi lềnh bềnh và tấp vào bờ đang trong quá trình phân hủy.

Đặc biệt, nhiều túi nilon đen đựng cá chết, rác thải được thu gom để ở ven hồ, ruồi bọ đậu kín gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh khu vực.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Uyên - Phó Trưởng phòng truyền thông, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nhận định: "Nguyên nhân xuất hiện cá chết do diễn biến thời tiết bất thường. Cụ thể là do nắng nóng gay gắt ban ngày, mưa lớn về đêm và sáng sớm đan xen nhau".

Theo vị này, ngay sau khi xuất hiện cá chết, công nhân vệ sinh hồ đã báo cáo tình hình, đồng thời tiến hành thu gom.

"Số lượng cá chết không nhiều nhưng chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình trong những ngày tiếp theo để xử lý", ông Uyên cho biết.

Trước đó, đơn vị quản lý đã thu gom lượng cá chết xuất hiện mấy ngày qua tại cụm hồ điều hòa Yên Sở (trong Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) cơ bản hoàn tất.

Theo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, hồ công viên Yên Sở không thuộc quản lý duy trì, xử lý ô nhiễm của đơn vị. Tuy nhiên, hồ nước này nằm trong hệ thống thoát nước của thành phố, có nhiệm vụ trữ nước mưa và điều tiết mực nước khi có mưa lớn.

Trước tình trạng cá chết, để bảo đảm duy trì làm sạch mặt nước và mực nước, Xí nghiệp Quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở (Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội) đã huy động 20 công nhân túc trực, tuần lưu quanh hồ để vớt cá chết.

Lượng cá chết không nhiều, chủ yếu là cá rô phi đơn tính. Bình quân, mỗi ngày xí nghiệp vớt được khoảng 1-2 xe gom đẩy, trong đó có cả cá và rác thải các loại.

Về nguyên nhân cá chết, ông Bùi Ngọc Uyên-Phó Trưởng phòng truyền thông, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nhận định là do diễn biến thời tiết bất thường. Hơn nữa, hồ tập trung nước mưa, nước thải bẩn từ các con sông nội đô chảy vào hồ điều hòa cũng là một nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn