MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiệt độ được ghi nhận tại đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) dao động từ -2 đến -5 độ C. Ảnh: HLX Cao Bằng.

Miền Bắc rét đỉnh điểm do không khí lạnh tăng cường, có nơi xuống âm 0,9 độ C

AN AN LDO | 23/01/2024 10:01

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định đặc điểm của đợt không khí lạnh này là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm thấp; trời rét đậm rét hại suốt cả ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đợt rét đang diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông. Trong đêm qua và sáng nay 22.1, người dân Hà Nội khi lưu thông trên đường đã cảm nhận được cái rét tê tái. Nhiệt độ giảm thấp kèm mưa nhỏ khiến cảm giác buốt giá thêm phần rõ rệt.

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về diễn biến đợt rét này.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích diễn biến đợt rét.

Thưa ông, xin ông cho biết diễn biến đợt không khí lạnh đang tác động đến khu vực phía bắc và thời điểm rét nhất đợt này?

- Hiện nay, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Chúng tôi dự báo ngày và đêm 23.1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Đêm qua, ngày và đêm nay 23.1 được nhận định là thời điểm rét nhất đợt này do không khí lạnh bổ sung. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 - 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 - 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 - 11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 -16 độ C.

Thực tế vào 6h sáng nay tại Mẫu Sơn đã ghi nhận nhiệt độ - 0,9 độ C, Cao Bằng 6,9 độ C, Hà Nội 9,9 độ C.

Mức nhiệt vào khung 6h sáng thấp sẽ tác động lớn đến hoạt động đời sống, đi lại của người dân. Khoảng thời điểm nào trong ngày nhiệt độ sẽ tăng lên thưa ông?

- Do đặc trưng đợt này là rét ẩm nên nhiệt độ vào 6h sáng thường ở mức dưới 10 độ C. Từ 7 - 8h nhiệt độ cũng ít thay đổi. Để nhiệt độ Hà Nội và một số tỉnh phía bắc tăng lên trên 10 độ C khả năng phải từ 10h sáng trở đi.

This browser does not support the video element.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích thời tiết tiết đại hàn.

Đợt không khí lạnh mạnh này nhằm vào tiết khí đại hàn nên thời tiết có gì đặc biệt cần lưu ý và khác với những đợt rét trước thưa ông?

- Đại hàn là 1 trong 24 tiết khí trong năm. Mỗi tiết khí thường kéo dài khoảng 2 tuần. Tiết đại hàn thường nằm trong khoảng thời gian kéo dài từ ngày 20.1 hay 21.1 tới ngày 4.2 hay 5.2. Mỗi mùa, mỗi tháng hay mỗi tiết khí lại có một đặc trưng khí hậu khác nhau, với xác suất xảy ra trên 50%. Với tiết đại hàn, khí hậu thường lạnh hơn các tiết khí khác. Do đó việc xảy ra rét đậm, rét hại trong giai đoạn tiết đại hàn là hoàn toàn bình thường; phù hợp quy luật tiết khí.

Trong tiết đại hàn, nhiệt độ về đêm có thể xuống dưới 10 độ C. Đợt này rét có cái khác so với đợt không khí lạnh mạnh từ ngày 16 - 23.12 là âm u có mưa. Trong khi đợt giữa tháng 12 không mưa ngày nắng; chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Còn đợt này rét cả ngày, chênh lệch ngày đêm rất ít, chỉ chênh lệch khoảng 4 - 5 độ C.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn