MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày mai 2.6 nền nhiệt Bắc Bộ gia tăng. Ảnh: Phan Anh.

Miền Bắc sắp bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng diện rộng

AN AN LDO | 01/06/2023 16:30

Cơ quan khí tượng nhận định ngày 2.6 khả năng sẽ là ngày Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 40 độ C. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay (1.6), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Mường La (Sơn La) 41,1 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 39,2 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,8 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,2 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 42 - 65%.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai 2.6 tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đây cũng là ngày có mức nhiệt dự báo cao nhất trong đợt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 60%.

Sang ngày 3.6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có xu hướng giảm nhiệt nhẹ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng nhất là từ 11 - 18 giờ. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong cả 2 ngày (ngày 2 - 3.6) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%. Thời gian nóng cao điểm trong ngày từ 12 - 16 giờ. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 4.6 nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng dịu dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  
 Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn