MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, đặc biệt là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Miền Bắc tiếp tục rét sâu, miền Trung mưa lớn kéo dài 7 ngày liên tục

AN AN LDO | 09/11/2021 11:07
Không khí lạnh tiếp tục tác động và gây ảnh hưởng diện rộng. Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Đồng thời, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa diễn biến phức tạp và khả năng kéo dài đến sau ngày 15.11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa lớn tiếp diễn nhiều nơi ở Trung Bộ trong một ngày vừa qua. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 8h ngày 8.11 đến 8h ngày 9.11) ở một số nơi trọng tâm mưa lớn như Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 405.6mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 399mm, Trà Kót (Quảng Nam) 390.6mm,  Trà Giáp (Quảng Nam) 382.8mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 360mm,…

Về tình hình thủy văn, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đạt đỉnh 4,61m trên báo động báo động 3 khoảng 0,11m và đang xuống. Hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định đang lên, các sông khác ở Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Khánh Hòa có dao động.

 Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay (9.11) đến ngày 14.11, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, lượng mưa dự báo từ nay (9.11) đến ngày 14.11, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 350mm. Từ phía nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 350 - 650mm, có nơi trên 750mm.

Ngoài ra, từ nay (9.11) đến ngày 14.11 Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50mm/24h, có nơi trên 50mm/24h; riêng Tây Nguyên 50 - 100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đợt mưa này có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt lưu ý từ ngày 15.11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Trước diễn biến của đợt mưa cực đoan, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương lên kế hoạch, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa được yêu cầu rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” đề phòng tình huống thiên tai; tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ…

Không khí lạnh cũng đang tiếp tục tác động diện rộng. Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Từ khoảng đêm 12.11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh với nhiệt độ độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng hanh, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn