MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong những đợt nắng nóng hồi tháng 3 và tháng 4, nhiệt độ nhiều nơi đã vượt giá trị lịch sử. Ảnh: Vũ Linh.

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ nhiều nơi vượt kỷ lục

AN AN - THANH TRÀ LDO | 06/05/2023 10:18

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định trong đợt nắng nóng này nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử cùng kì tháng 5. 

Hôm qua 5.5 phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi chạm mốc 42 độ C như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41,3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41,9 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,2 độ,...

Để cung cấp rõ hơn về thông tin diễn biến nắng nóng gay gắt những ngày tới, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Thưa ông, ông có thể cho biết thêm về tình hình diễn biến đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam trong những ngày tới? 

- Có thể nói đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xảy ra trên cả nước. Hôm nay 6.5 nắng nóng mở rộng ra ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo dữ liệu quan trắc, chúng tôi nhận thấy nắng nóng xảy ra gay gắt nhất vào ngày 5.5 và ngày 6.6. Mức nhiệt cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đợt nắng nóng này ở phía Đông Bắc Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày mùng 6.5 và sang ngày 7.5 có xu hướng dịu dần. Còn khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ thì nắng nóng vẫn tiếp diễn ngày 7.5, duy trì đến ngày 8.5 thì kết thúc.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ vượt kỷ lục. 

Theo dự báo mức nhiệt cao nhất ở thủ đô Hà Nội trong đợt nắng nóng này là bao nhiêu? Liệu có những điểm ghi nhận nắng nóng vượt mốc lịch sử hay không thưa ông?

- Nhiệt độ quan trắc cao nhất ở Hà Nội khoảng 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trọng tâm đợt nắng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế.

Do hoạt động của áp thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn nên nhiệt độ khu vực này có nơi cao trên 40 - 41 độ C. và Khả năng sẽ có một số điểm nhiệt độ vượt các giá trị lịch sử cùng kì tháng 5.

This browser does not support the video element.

Đại diện cơ quan khí tượng thông tin về diễn biến nắng nóng.

Dự báo trong tháng 5 này sẽ có khoảng bao nhiêu đợt nắng nóng diện rộng như thế này thưa ông? 

- Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong tháng 5 này còn khoảng từ hai đến ba đợt nắng nóng, xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, những tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Thưa ông, vậy bao giờ sẽ bước vào thời gian nắng nóng cao điểm? 

- Nắng nóng bắt đầu từ tháng 5 cho đến nửa đầu tháng 8 ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ từ tháng 5 đến hết tháng 8. Còn tại Nam Bộ nắng nóng kéo dài cho đến hết nửa đầu tháng 5. Thời gian nắng nóng cao điểm tập trung tháng 6 và tháng 7 ở Bắc Bộ; kéo dài sang đầu tháng 8 ở khu vực Trung Bộ. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn