MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Miền Trung ngày nắng nóng với nhiệt độ trên 38 độ C. Ảnh: LĐO.

Miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt diện rộng

AN AN LDO | 04/07/2022 10:51

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 8.7. 

Hôm qua (3.7), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo hôm nay (4.7) đến ngày 5.7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Bắc Bộ hôm nay (4.7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Từ ngày 5.7 Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội hôm nay (4.7) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 5.7 Hà Nội có nơi nắng nóng.

Về chỉ số tia UV, trong ngày hôm nay, Hạ Long và Hải Phòng có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Các tỉnh thành còn lại trên cả nước đều có chỉ số UV ở mức cao đến rất cao.

Nam Bộ được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng giảm xuống mức trung bình vào ngày mai trước khi tăng trở lại mức cao đến rất cao trong hai ngày tiếp theo. Miền Bắc và miền Trung chủ yếu duy trì chỉ số này ở ngưỡng cao đến rất cao, riêng Bắc Bộ có thể giảm xuống mức trung bình vào ngày 7.7. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8.7.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn