MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Bình Định đã ghép cây lại tạo thành nhịp để đi bộ qua sông trong cơn bão số 5. Ảnh: P.V

Miền Trung căng mình lo đón bão mới

NGUYỄN TRI LDO | 04/11/2019 18:50

Chưa kịp khắc phục xong hậu quả của bão số 5, Bình Định đã phải “căng mình” lo đón cơn bão mới đang hình thành trên biển Đông. Dự báo không riêng gì Bình Định, các tỉnh khác ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ có mưa lớn, kéo theo lũ lớn, sạt lở đất.

Ban bố tình huống khẩn cấp

Bão số 5 vừa đi qua, trên Biển Đông lại xuất hiện một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên tỉnh Bình Định đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, từ nay đến khoảng ngày 5.11, Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24h, có nơi trên 200mm/24h). Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cũng cảnh báo, từ nay đến hết ngày 5.11, trên các sông tỉnh Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị.

Ngày 3.11, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Lý do công bố tình huống khẩn cấp, vì cơn bão số 5 - đổ bộ vào đêm 30 đến rạng sáng 31.10, đã làm sạt lở hoàn toàn 120m kè biển ở xã Nhơn Hải, uy hiếp hàng trăm hộ dân nơi đây.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng huy động lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích khẩn trương giúp dân gia cố bờ bao tại những vị trí bờ kè bị sóng lớn đánh sập để bảo vệ tính mạng người dân nơi đây. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng đang lên phương án di dời khẩn cấp người dân ở khu vực nguy hiểm ở xã Nhơn Hải đến nơi ở mới an toàn.

Chủ động ứng phó

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, sóng lớn đã đánh sập một đoạn kè chắn sóng ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải khiến nhiều nhà dân bị sập hoàn toàn. Ông Lê Công Trình - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải - thông tin, dọc tuyến kè chắn sóng của xã có khoảng 91 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Các hộ này đã được UBND TP.Quy Nhơn đưa vào diện di dời, cũng như cấp đất ở Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải. “Tuy nhiên, qua vận động mới có 47 hộ rời đi, các hộ còn lại vẫn ở lại. Sau đợt mưa bão này, chính quyền xã sẽ tiếp tục vận động các hộ này rời đi để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân” - ông Trình cho biết.

Sau khi thị sát khu vực kè bị hư hỏng, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết, sẽ đưa khu vực này vào diện dự án khẩn cấp, sẽ thực hiện sửa chữa ngay khi mưa bão kết thúc; đồng thời, yêu cầu địa phương trước mắt bố trí chỗ ở tạm thời cho các gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, khẩn cấp làm kè tạm chắn sóng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước tình trạng triều cường xâm thực sâu vào làng chài.

Theo ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định - địa phương này đang khẩn trương hỗ trợ những người dân bị sập nhà trong cơn bão số 5 vừa qua. “Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo giao các địa phương huy động lực lượng như: Quân đội, dân quân, thanh niên... để sửa chữa để người dân ở tạm thời, những nhà nào sập đổ nguy hiểm thì không được ở, phải bố trí chỗ ở tạm cho dân” - ông Hổ cho biết.

Cũng theo Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định, tại những vùng đã bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, tỉnh yêu cầu các địa phương phải theo dõi sát sao, khi có nguy cơ xảy ra lụt lội, sạt lở, lũ quét hay triều cường thì lập tức di dời bà con đến nơi an toàn. “Các tổ xung kích ở các địa phương đều ở trong tư thế sẵn sàng, nếu địa phương đó có nguy cơ thiên tai thì phải nhanh chóng hỗ trợ di dời bà con” - ông Hổ nói thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 5, cây cầu An Liên - tuyến giao thông huyết mạch nối xã An Dũng, An Vinh về trung tâm huyện An Lão, tỉnh Bình Định bị lũ lớn đánh sập 2 nhịp, khiến 1.200 hộ dân của 2 xã này bị cô lập. Theo ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão - UBND huyện đã mời Sở GTVT kiểm tra, và phương án làm cầu tạm để hỗ trợ cho người dân nhưng phải chờ nước rút. Đây là con đường độc đạo về trung tâm huyện An Lão, vì thế người dân đã dùng thân cây để làm cầu tạm qua sông. UBND huyện An Lão cũng đã cử lực lượng túc trực tại cầu để hướng dẫn bà con đi lại. NG.TRI

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn