MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 11.1, tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai xuất hiện mưa tuyết - dạng thời tiết hiếm gặp ở Việt Nam. Ảnh: Long Moon.

Mùa đông năm nay xuất hiện nhiều đợt rét đậm rét hại, mưa tuyết hiếm gặp

Thảo Anh LDO | 19/01/2021 11:17
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thống kê từ đầu tháng 12 đến nay đã xảy ra 8 đợt không khí lạnh dồn dập tác động chủ yếu đến Bắc và Trung Bộ. Trong đó có 4 đợt rét đậm rét hại điển hình.

Để theo dõi diễn biến thời tiết và so sánh với trung bình nhiều năm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có những đánh giá về tình hình nhiệt độ và lượng mưa thời gian qua.

Theo đó, trong tháng 12 có 4 đợt mưa diện rộng. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa lượng mưa phổ biến 30-60mm. Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến 25-50mm, trong đó từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa lượng mưa phổ biến 40 - 90mm.

Trong tháng 12.2020, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong nửa đầu tháng 1.2021, tổng lượng mưa trên cả nước hầu hết đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Về diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thống kê, từ tháng 12.2020 đến nay đã xảy ra 8 đợt không khí lạnh vào các ngày: 2.12, 7.12, 14.12, 18.12, 29.12, 7.1, đêm 10.1 và đêm 16.1.2021.

Các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ điển hình như đợt 1 từ gần sáng ngày 2.12. Đây là đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Nhiệt độ cao nhất giảm 2 - 3 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Bắc Bộ đã giảm sâu 5 - 6 độ C. Nhiều nơi ở vùng núi và trung du phía Bắc đã xuất hiện băng giá.

Đợt 2 vào ngày 14.12 có cường độ mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất giảm 7 - 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất giảm sâu 5 - 8 độ C và đã xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay từ ngày 16 - 20.12.

Sau đó, đợt 3 vào chiều tối ngày 29.12.2020 cường độ mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi Trung Trung Bộ. Nền nhiệt độ cao nhất giảm 9 - 12 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm 2 - 4 độ C, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31.12.2020 đến ngày 3.1.2021.

Trước đó, các chuyên gia khí tượng từng nhận định giá trị nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này có thể tương đương đợt rét kỷ lục năm 2016. Đặc điểm đợt rét này là ngắn ngày và nhưng là đợt rét đậm, rét hại. So với 4 năm gần đây, đợt rét này hiếm gặp. Tuy nhiên trên thực tế, cảm giác rét của đợt không khí lạnh từ ngày 31.12 không quá tê tái do tính chất rét khô, ngày nắng hanh.

Đợt 4 vào ngày 7.1 ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này đã gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 7 - 14.1.2021. Nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc đã xuất hiện băng giá và mưa tuyết đầu tiên của mùa đông.

Dự báo không khí lạnh thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết thêm, các đợt rét đậm, rét hại còn có khả năng xảy ra trong nửa cuối tháng 1 đến tháng 2.2021, nhưng không kéo dài như trong tháng 1. Người dân cần tiếp tục đề phòng nhiệt độ giảm sâu gây ra băng giá, mưa tuyết trong thời kỳ này ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Tháng 2 và tháng 3 năm 2021 nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, tháng 2.2021 nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn