MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM và các tỉnh, thành lân cận vẫn sẽ tiếp tục có mưa trái mùa xảy ra trong ngày. Ảnh: Thanh Vũ

Nam Bộ xảy ra mưa trái mùa lớn với diện rộng

Hạ Mây LDO | 03/04/2021 10:37

Rạng sáng ngày 3.4, mưa trái mùa đã diễn ra rất lớn tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, rạng sáng ngày (3.4), tại khu vực TPHCM và các tỉnh miền Tây như Long An, Đồng Tháp, An Giang,... đã xảy ra đợt mưa trái mùa với lượng lớn.

Cụ thể, một vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ lúc 22h đêm ngày 2.4. Mưa bắt đầu từ các quận/huyện phía bắc và lan rộng ra các khu vực như quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận 3 và phía bắc của TP Thủ Đức.

Lượng mưa đo được tại Thống Nhất (Đồng Nai) là 60,8mm, tại TPHCM đo được tại Hóc Môn 165,6mm, Lê Minh Xuân - Bình Chánh 138,6mm, An Phú - Củ Chi 84,2mm, Đức Hòa (Long An) 115mm, Đồng Tháp 95,4mm, Bến Tre 90,8mm.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó Phòng Dự báo Khí tựng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ: "Hiện những nhiễu động gió trên cao vẫn đang hoạt động, trong ngày sẽ tiếp tục gây mưa dông cho khu vực Nam Bộ.

Mưa dông xảy ra vào chiều tối và đêm với diện mưa chiếm khoảng một nửa diện tích. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh".

Trong ngày 3.4, nắng nóng còn xảy ra ở cả miền Đông và miền Tây với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Về chỉ số tia UV tiềm năng trong ngày ở khu vực TPHCM đã giảm nhiều so với những ngày trước đó. Tại khu vực Nam Bộ chỉ số tia UV ở ngưỡng 10 -11.

Ứng dụng AirVisual tính toán chỉ số AQI trung bình tại TPHCM là 80 đơn vị - ngưỡng trung bình.

Điểm quan trắc có chỉ số AQI cao nhất thành phố tiếp tục là ấp Xuân Thới Đông 2 (huyện Hóc Môn) với 161 đơn vị.

Các điểm quan trắc còn lại ở ngưỡng từ 41 - 93 đơn vị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn