MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nạn đổ trộm rác hoành hành tại Hà Nội, xem xét xử lý hình sự vi phạm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG LDO | 27/02/2023 09:03
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Tại quận Tây Hồ, chính quyền địa phương yêu cầu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm, xem xét xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 26.2, tại nhiều tuyến đường thuộc các quận Nam Từ Liêm, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy… thường xuyên diễn ra tình trạng đổ trộm rác khiến mùi hôi thối, nước thải chảy lênh láng, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang trên đoạn đường tại hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long (Phú Đô, Nam Từ Liêm). Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Trên một đoạn đường tại hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long (Phú Đô, Nam Từ Liêm) dù đã có biển báo cấm nhưng nơi đây vẫn trở thành bãi rác tự phát. Rác thải chất thành đống lớn hai bên đường dài khoảng 200m, đủ loại rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, đồ nội thất cũ,… gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Đất, đá, bao xi măng bị vứt ngổn ngang tại hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Bà Nguyễn Thu Hà (60 tuổi) người dân sinh sống tại đây cho biết, từ lâu con đường tại hầm chui đã trở thành bãi rác tự phát của người dân. Dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, cắm biển báo cấm nhưng người dân “càng cấm lại càng xả”.

“Không chỉ dân xung quanh đây đổ mà dân ở phường khác cũng qua đây đổ trộm. Hầu hết, người ta đều chờ đến tối để đổ lén nên không thể biết là ai để phạt. Cứ hôm nào mưa là nơi đây bốc lại mùi nồng nặc, rất kinh khủng”, bà Hà nói.

Hình ảnh rác thải sinh hoạt, gạch đá, vật liệu xây dựng trên phố Trần Hữu Dực. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Hải sản sau khi không được tiêu thụ hết cũng bị vứt bỏ tại đây. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cách đó không xa, trên phố Trần Hữu Dực (đọan đối diện khu chung cư Iris Garden, Nam Từ Liêm) không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rác thải sinh hoạt, gạch đá, vật liệu xây dựng đổ vô tư trên vỉa hè. 

Trên phố Sa Đôi (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) dù đã được lực lượng chức năng treo biển cấm, dựng rào bảo vệ, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. Qua quan sát, nhiều vật liệu xây dựng như gạch, đá, pallet, bao tải bị vứt ngổn ngang trong bãi đất trống.

Dù đã treo biển cấm, dựng rào bảo vệ, nhưng tình trạng đổ trộm rác vẫn không có dấu hiệu giảm. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Vật liệu xây dựng bị vứt ngổn ngang trên phố Sa Đôi (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm). Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tại quận Cầu Giấy, gần 800m đường ngõ 7 Tôn Thất Thuyết đã hình thành một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và còn gây cản trở giao thông. Tình trạng này không có dấu hiệu giảm mà lại gia tăng.

Gần 800m đường ngõ 7 Tôn Thất Thuyết đã hình thành một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng 
Người dân vô tư đổ rác tại bãi rác tự phát. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Trên đường Mạc Thái Tổ (đoạn giao với đường Phạm Hùng) dù đã có biển báo cấm nhưng rác vẫn chất đầy vỉa hè. Người dân sinh sống trong khu đô thị cho biết bãi rác tự phát này đã tồn tại khoảng 2 năm nay.

Tình trạng đổ trộm rác thải cũng xảy ra trên đường Mạc Thái Tổ (đoạn giao với đường Phạm Hùng. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Tại quận Tây Hồ, lợi dụng khu vực vắng người, xa khu dân cư..., các đối tượng sử dụng những phương tiện xe ô tô, xe máy và xe ba bánh di chuyển tiến hành đổ trộm đất, phế thải xây dựng với khối lượng khoảng hơn 20m, diện tích khu đất khoảng hơn 100m tại khu vực bờ, lòng sông Hồng cuối ngõ 76/39 An Dương, phường Tứ Liên.

Phường Tứ Liên yêu cầu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm, xem xét xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Người dân vô tư đốt rác tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ trên phố Trần Hữu Dực. Ảnh: Vĩnh Hoàng 

Ngày 22.2, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo UBND phường Tứ Liên và các đơn vị trên địa quận kiên quyết xử lý vi phạm đổ trộm phế thải và dựng lều, lán trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường và trật tự đô thị.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản số 1069/STNMT-QLCTR ngày 23.2.2023 yêu cầu các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và chấm dứt việc đổ trộm, đốt chất thải rắn sinh hoạt; dọn sạch các khu vực bị đổ trộm chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn