MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất hiện dông lốc kèm mưa đá lớn chiều 18.4 tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Long Phi

Nắng nóng gay gắt khu vực miền Trung trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương

An Thượng LDO | 18/04/2024 18:39

Ngày 18.4, các tỉnh khu vực Trung Trung bộ xảy ra nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, ở vùng núi các tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C. Riêng huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đến 38.5 độ C, độ ẩm thấp nhất 43-60%.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, dự báo diễn biến nắng nóng trong 2 ngày tới, vùng núi tỉnh Quảng Bình và các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, sau đó nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ và diện. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, sau tăng lên 39 độ C.

Tình hình nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì sau đó có xu hướng giảm dần trong những ngày tới với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, sau đó giảm còn 35-37 độ C.

Chiều 18.4, tại huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện dông lốc kèm mưa đá lớn. Nhiều khu vực quan sát bằng mắt thường có thể thấy cả lớp đá nằm trên mặt đất.

Tại trung tâm xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, từ 14h30 phút hôm nay xuất hiện từng đợt mưa lớn, gió giật mạnh và hiện tượng mưa đá, người dân địa phương bất ngờ. Những hạt mưa đá có kích thước bằng đầu ngón tay người lớn rơi trên mái tôn tạo tiếng động lớn. Người dân địa phương phải đóng kín cửa và gia cố đồ đạc trên mái nhà để tránh thiệt hại. Thời gian qua, hiện tượng mưa đá xuất hiện khá phổ biến tại huyện Nam Trà My, gây hư hại hoa màu, cây dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh.

Cảnh báo từ cơ quan Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong những ngày nắng nóng, trưa, chiều xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt là ở vùng núi. Người dân cần chủ động phòng, tránh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn