MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo ngày mai 1.3 Hà Nội có mưa, nhiệt độ phổ biến từ 12 - 15 độ C. Ảnh: Hữu Chánh

Ngày nào rét nhất trong đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn về?

AN AN LDO | 29/02/2024 10:53

Cơ quan khí tượng nhận định do tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục giảm sâu trong ngày mai 1.3.

Sáng nay 29.2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Chiều và đêm 29.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Những khu vực kể trên có mưa và mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có dông.

Vùng núi phía bắc khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C.

Ngày và đêm 1.3, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng giảm xuống. Theo chỉ số nhiệt độ trong biểu đồ nhiệt từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm 1.3 cũng là thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất.

Vùng núi phía bắc khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 7 - 10 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C.

Từ sáng ngày 1 - 3.3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều 29.2, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ chiều tối và đêm 29.2, khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 1.3 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Từ chiều tối 1.3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn