MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân dựng lều lán, thức xuyên đêm chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội

HOA LÊ-PHẠM ĐÔNG LDO | 24/12/2019 07:56

Hà Nội yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn phải hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước cuối năm 2019. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, người dân sinh sống gần bãi rác Nam Sơn vẫn chưa được chi trả, chưa nhận được tiền đền bù đất thổ cư.

Từ trưa đến đêm ngày 23.12, nhiều người dân xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung phía tỉnh lộ 35, cổng sau hướng vào bãi rác Nam Sơn để chặn đường không để cho xe chở rác vào bãi rác này.
 
Trước đó, từ năm 2016 đến nay, người dân đã 5 lần phải chặn xe không cho vào bãi rác Nam Sơn.
 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và một số dự án trong vùng bãi rác Sóc Sơn.
 
Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, ngày 5.7, UBND TP. Hà Nội đã có cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án khu vực Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.
 
UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy nhanh công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân. Phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.
 
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người dân vẫn chưa chi trả, chưa nhận được tiền đền bù đất thổ cư. 
Để giải quyết được những khúc mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, không còn cách nào khác người dân phải lập lều lán để không cho xe chở rác đi qua.
 
Đến 22h30 ngày 23.12, ông Nguyễn Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy xã Nam Sơn cho biết: "Từ khi người dân bắt đầu kéo ra đường chặn xe rác, chúng tôi đã có mặt để vận động bà con rút về nhưng không được. Do vậy tôi cũng đành ở lại túc trực với người dân và tiếp tục vận động".
 
Khoảng 50 người dân túc trực xuyên đêm tại đây.
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn