MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: T.T

Người dân hoang mang vì hàng trăm trận động đất kích thích ở Kon Tum

THANH TUẤN LDO | 19/04/2022 10:09

Kon Tum - Ngày 19.4, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum - cho biết, trước việc động đất liên tiếp ở huyện Kon Pông, đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu đã vào hiện trường khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo ông Lực, kể từ khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước năm vào năm 2021, trong năm có đến 169 trận động đất kích thích. Năm 2022 có hơn 50 trận.

Trận động đất kích thích lớn nhất hôm qua (18.4) với 4,5 độ richter khiến nhà cửa rung chuyển, ảnh hưởng đến Gia Lai, địa phương cách xa hơn 100km.

Hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân động đất liên tục ở tỉnh Kon Tum là do các thủy điện tích nước mà cần phải có thời gian nghiên cứu, đánh giá từ các nhà khoa học và có kết luận chính thức từ nhà chuyên môn.  

Ông Lực cũng nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có các biện pháp ứng phó trước mắt và lâu dài cũng như lắp đặt thiết bị cảnh báo sớm nhằm phòng ngừa các vụ động đất lớn có thể xảy ra gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân.  

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho hay, người dân địa phương có phần hoang mang lo sợ, huyện đã chỉ đạo UBND các xã thông tin sớm cho người dân biết, tìm kiếm các giải pháp an toàn khi có sự cố xảy ra.  

Theo ông Nam, hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các trận động đất. Cũng phải chờ kết luận từ các nhà khoa học cũng như sự tham vấn ý kiến từ các chủ hồ đập và chủ thủy điện. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn có hướng nghiêng về nguyên nhân là do các điện tích nước.   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn