MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều lao động phải vất vả lao động dưới thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Hoàng Lộc

Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng nóng hơn 40 độ C

HOÀNG LỘC - CÔNG HÒA LDO | 19/06/2024 10:02

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có nơi vượt mức 40 độ C, nhiều người lao động chật vật mưu sinh với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.

Rời quê nhà Nam Định lên Hà Nội làm công nhân xây dựng đã gần chục năm nay, thế nhưng, trời nắng nóng như đổ lửa vẫn là ác mộng với ông Đỗ Văn Chính (58 tuổi) mỗi khi hè về.

Tất bật xúc từng xô cát để trộn thành hồ xây dựng, nhanh tay lau những giọt mồ hôi đã chảy thành dòng, ướt đẫm áo, ông Chính chia sẻ: "Tranh thủ lúc nông nhàn, tôi cùng mấy anh em trong làng lên Hà Nội phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Mấy ngày nay trời nắng nóng gay gắt, anh em nhiều người không chịu được còn bị hoa mắt, chóng mặt. Tôi thì quen rồi nhưng vẫn thấy khó thở".

Theo ông Chính, để có thể đảm bảo sức khỏe làm việc trong tiết trời nắng gắt, ông cùng tất cả công nhân trong đội phải mặc quần áo bịt kín, thậm chí những lúc nắng gắt phải làm ướt khăn mặt để đội lên đầu.

"Trời nắng nóng thì dễ mất nước, nên đi làm bắt buộc phải có sẵn thùng nước đá, vừa để uống, vừa để khi cần thì có sẵn đá lạnh giải nhiệt. Thời tiết khắc nghiệt nhưng vì cuộc sống mưu sinh thì cũng phải chấp nhận, tìm cách khắc phục thôi. Cố gắng một chút để có tiền gửi về nhà lo cho gia đình và tiết kiệm dưỡng già" - ông Chính cho hay.

Người lao động làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh: Hoàng Lộc

Không chỉ những công nhân xây dựng phải "phơi mặt" dưới nắng nóng 40 độ C mà cả những công nhân vệ sinh đường cống ngầm cũng vất vả hơn khi trời nắng nóng.

Anh Nguyễn Đức Cung - công nhân xử lý cống ngầm - cho biết: "Trời càng nắng nóng thì việc xử lý bùn dưới cống ngầm càng vất vả. Mùi cống bốc lên hôi tanh, chưa kể chui trong cống nóng nực. Cách đây mấy hôm, tôi mới suýt ngất vì nắng nóng, dưới cống ngột ngạt. Nhiều công nhân khác cũng từng ngất do mất nước trong lúc lao động dưới trời nắng".

Anh Cung tâm sự, những công nhân xử lý rác thải dưới cống ngầm phải thay phiên nhau nghỉ giữa ca làm để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo công việc.

Những công nhân xử lý cống ngầm làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động PGS. TS. Bùi Vũ Huy - giảng viên cao cấp Bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Hà Nội - cho biết, vào mùa nắng nóng, cơ thể có thể gặp một số vấn đề khá phổ biến như say nắng hoặc đột quỵ do nhiệt độ không khí cao.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phải làm trong môi trường nắng nóng quá lâu hoặc do nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột. Với những công việc đặc thù phải làm việc ngoài trời, người lao động cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp khi tiếp xúc lâu với nắng nóng và nhiệt độ cao. Đặc biệt, người lao động ngoài trời cần đề phòng, tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt.

“Người lao động nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu, uống đủ nước và chủ động tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt”, ông Huy cho biết thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn