MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa dông xuất hiện diện rộng tại các quận, huỵện ở TPHCM. Ảnh: Hạ Mây

Nguyên nhân khiến TPHCM mưa lớn nhiều ngày nay

HẠ MÂY LDO | 02/10/2021 10:22

Sáng 2.10, mưa dông xuất hiện diện rộng tại các quận, huỵện ở TPHCM. Hình thái thời tiết này đã xảy ra nhiều ngày nay, sẽ còn tiếp tục và gây mưa trong thời gian tới.

Nhiều ngày nay, thời tiết TPHCM thường xuyên xuất hiện mưa, thời gian có mưa không chỉ về trưa chiều và tối mà mưa xảy ra khá bất chợt. Tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng cục bộ có nơi trên 50mm/24h.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa là do dải thời tiết gây mưa dông có trục đi qua giữa Nam Trung Bộ và Nam Bộ kết hợp với gió Tây Nam có cường độ tăng dần sẽ là các hình thế thời tiết chủ đạo chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ.

Do vậy, thời tiết khu vực sẽ tiếp tục phổ biến nhiều mây và có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Thời gian khá bất chợt, đề phòng cả những cơn mưa lớn xuất hiện vào ban đêm và sáng mai.

Theo dõi trên ảnh radar thời tiết lúc 9h30 ngày 2.10 cho thấy, mây dông đang phát triển trên khu vực Long An xu hướng di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về phía khu vực TPHCM.

Trong khoảng từ 0-3h tới, các khối mây dông tiếp tục phát triển và di chuyển về phía thành phố, gây mưa dông cho các khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ...

Sau đó, có khả năng mở rộng các quận, huyện lân cận khác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn