Theo ghi nhận, tại gầm các cây cầu bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè như cầu Điện Biên Phủ, cầu Bùi Hữa Nghĩa, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Công Lý, cầu Lê Văn Sĩ... có rất nhiều bọc nilông chứa rác thải vứt bừa bãi.
Ngay dưới gầm cầu cầu Bùi Hữa Nghĩa (quận 1) rác thải sinh hoạt được bỏ vào từng bịch vứt ngổn ngang, bốc mùi hôi thối.
Theo bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi, ngụ quận 1), tình trạng này đã kéo dài mấy tháng nay, rác này do những người dân thiếu ý thức sống tại khu vực này vứt. Mặc dù các công nhân lao công thường xuyên dọn dẹp nhưng sau đó đâu lại vào đấy.
Trong khi đó, anh Mai Văn Minh (quận 1) thường xuyên tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bức xúc: "Dọc bờ kênh không thiếu thùng rác công cộng, nhưng nhiều người không chịu bỏ vào mà lại cứ vứt lung tung dưới gầm cầu".
Theo anh Minh, cùng với sự tuyên truyền vận động giáo dục, cần phải triệt để xử phạt các cá nhân vứt rác nơi công cộng. "Chỉ có phạt nặng bằng cách đánh vào "túi tiền" của những người sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm với môi trường và cộng đồng thì mới đủ sức răn đe”- anh Minh - nói.
Tại đầu cầu Điện Biên Phủ (quận 1) lâu nay trở thành điểm tập kết rác với đủ loại từ lốp xe, ghế sofa hỏng xà bần,… Đây là tuyến đường chính từ khu Đông vào trung tâm TPHCM. Hàng ngàn người mỗi ngày đi qua đây đều không khỏi ngán ngẩm trước cảnh rác thải sinh hoạt chất đống ở đầu cầu.
Tương tự, dưới gầm cầu Phú Mỹ (quận 7), rác thải vứt một cách tràn lan bốc mùi hôi thối làm cho môi trường tại khu vực này rơi vào tình trạng báo động về ô nhiễm rác thải. Rác thải dưới chân cầu này hầu hết là rác thải sinh hoạt và xây dựng, bao nilông, bìa cát tông, tô xốp đựng đồ ăn…
Theo anh Nguyễn Văn Bình (quận 7) tình trạng rác thải tập kết tràn lan không quản lý ở dưới chân cầu Phú Mỹ hiện nay rất ô nhiễm và nguy hiểm. Trong mùa mưa như hiện tại thì những nơi này sẽ là nơi dễ dàng trở thành nơi gieo mầm bệnh, tạo điều kiện cho ruồi muỗi, lăng quăng phát triển.
"Theo tôi, chính quyền địa phương những nơi có những chân cầu tập kết rác cần lắp đặt camera quan sát ở khu vực này xử phạt tình trạng đổ rác trái quy định từ người dân và một số đơn vị thiếu ý thức”- anh Bình - đề xuất.