MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bóng đèn chong thanh long bị hỏng vứt ven đường ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Nhiều mối nguy hại từ bóng đèn chong thanh long hỏng bị vứt bỏ ven đường

DUY TUẤN LDO | 09/03/2024 19:26

Bình Thuận - Thời gian qua, dọc những con đường dẫn vào các khu vực trồng nhiều thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, dễ thấy nhiều bóng đèn chong thanh long bị hỏng vứt ven đường, dọc bờ kênh, sông. Người dân chỉ nghĩ bóng đèn bị hỏng thì vứt như bỏ rác, nhưng đây là loại chất thải gây hại cần được xử lý đúng quy định.

Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là hai địa phương có diện tích trồng thanh long lớn. Phóng viên đi dọc tuyến đường Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc; đi tới xã Mương Mán, Hàm Thuận Nam, đều nhìn thấy nhiều bóng đèn bị hỏng được vứt bỏ dọc các tuyến đường dân sinh gần khu vực trồng thanh long.

Bóng đèn tròn chong thanh long bị vứt như rác ven đường. Ảnh: Duy Tuấn

Có vị trí, bóng đèn được gom thành đống như đống rác và đốt cháy đen. Có vị trí thì bóng đèn dạng chữ U và cả bóng đèn tròn có dây tóc vứt vỡ vụn.

Khi được hỏi, một số người dân cho biết, họ có biết trong bóng đèn có chứa thủy ngân, nhưng không biết mối nguy hại đến môi trường như thế nào; chỉ biết nếu không may giẫm đạp lên mảnh vỡ bóng đèn thì bị cắt đứt chân và nhiễm chất độc vào người.

Bóng đèn chong thanh long bị vứt vỡ nát rất dễ cắt đứt chân khi giẫm phải. Ảnh: Duy Tuấn

Theo Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, bóng đèn thanh long bị hỏng là loại chất thải gây hại; rải rác rất nhiều nơi; thuê đơn vị đủ chức năng để thu gom và xử lý rất khó. Phòng đã báo cáo với huyện sẽ bố trí quy hoạch quỹ đất nào đó cho người dân tập kết về một chỗ, sau đó thuê đơn vị đủ chức năng để thu gom xử lý.

Được biết, ngành chức năng đã nhiều lần vào cuộc tuyên truyền người dân về ý thức xử lý rác thải bóng đèn đúng nơi quy định. Đối với cấp huyện phải chịu trách nhiệm về vấn đề phân loại và thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn. Hằng năm cũng bố trí ngân sách để hỗ trợ thêm cho công tác quản lý đảm bảo thu gom để tiêu hủy đúng quy định và giảm thải đến môi trường.

Vườn thanh long chong đèn rực sáng vào ban đêm. Ảnh: Duy Tuấn

Trước vấn đề trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng rác thải bóng đèn chong thanh long bị vứt bỏ ven đường theo đúng quy định pháp luật.

Bình Thuận hiện có khoảng 27.000 ha thanh long với sản lượng đạt hơn 600.000 tấn mỗi năm. Đa phần người trồng đều sử dụng kĩ thuật chong đèn cho thanh long ra quả trái vụ. Điều này cũng đồng nghĩa có một lượng lớn bóng đèn chong thanh long bị hư hỏng sẽ bị thải ra môi trường. Nếu không phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định sẽ gây nguy hại đến sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn