MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác ngập đường phố Hà Nội sau khi sự việc xảy ra tại khu vực bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Sơn Tùng

Nội thành Hà Nội ngập trong rác thải

Tùng Giang - Anh Thư LDO | 17/07/2020 07:18
Gần 20 năm nay, các hộ dân xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ở cạnh Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn phải sống chung với cảnh ruồi muỗi dày đặc, không khí đặc quánh mùi rác thải. Dù đã có chủ trương di dời trong vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét của bãi rác, song đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hết tiền đền bù. Những bức xúc kéo dài, người dân không còn cách nào khác lại tiếp tục ngăn không cho xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

“Chúng tôi mong sớm được di dời”

Đã 3 ngày trôi qua, người dân ở hai xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn dựng lều lán tại hai cổng của Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn để ngăn không cho xe rác vào đây. Sở dĩ lại tiếp tục có hành động này, do nước rỉ rác từ bãi rác Nam Sơn chảy ra ngoài đồng ruộng, kênh mương khiến người dân sống khu vực này hứng trọn mùi hôi thối. Hơn nữa, họ mong muốn được giải quyết các vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách trong công tác bồi thường GPMB để được di dời khu vực bị ảnh hưởng.

Cách bãi rác 100 mét, bà Nguyễn Thị Cửu - thôn Xuân Thịnh, Nam Sơn - cho biết, gia đình thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng cho đến nay vẫn chưa được nhận. Việc chờ đợi lâu quá, khiến nhiều hộ dân mất hết niềm tin.

“Nhiều lần chính quyền địa phương hứa hẹn nhưng gia đình tôi mới chỉ nhận được tiền đền bù đất ruộng, còn tiền công trình nhà ở vẫn chưa được chi trả. Chúng tôi chỉ mong sớm được di dời khỏi vùng ảnh hưởng. Nhưng nếu như không cho chúng tôi rời đi thì trả lại môi trường trong lành cho chúng tôi” - bà Cửu bức xúc.

Cùng nỗi niềm, bà Nguyễn Thị Huệ - thôn Xuân Thịnh, Nam Sơn - phản ánh: “Chính quyền địa phương hứa sẽ chi trả tiền ruộng trong tháng 7.2019 và tháng 12 sẽ trả tiền công trình, nhà ở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đâu vào đâu”. Cũng theo bà Huệ, người dân ở Hồng Kỳ và Nam Sơn phải sống trong điều kiện môi trường ô nhiễm đã 20 năm nay, các thế hệ từ người già đến trẻ nhỏ phải chịu đựng mùi hôi thối từ núi rác Nam Sơn đang quá tải.

Đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Văn Chung - Phó Bí thư xã Nam Sơn - thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc người dân xã Hồng Kỳ, Nam Sơn căng lều bạt, chặn xe vào đổ rác tại bãi rác Nam Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiếp cận và nắm tình hình. Chính quyền địa phương cũng động viên nhân dân 2 xã, vận động người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, đảm bảo sớm giải tỏa cho xe chở rác được thông suốt.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn đã tăng cường tổ công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp tuyên truyền, vận động, lắng nghe kiến nghị của người dân.

Theo ông Minh, để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị vận động người dân không tập trung đông người gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường 0-500 mét. Lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở theo chính sách hiện hành.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn việc bồi thường các công trình phục vụ đời sống như tường rào, bếp, sân... vượt hạn mức 400 mét vuông đất ở.

Giải quyết ngay những vướng mắc

Trong ngày 15.7, Công văn do Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký, giao từng đầu việc cụ thể cho UBND huyện Sóc Sơn và năm sở. Qua đó khẩn trương phối hợp, giải quyết ngay các vướng mắc, hướng dẫn huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng giao Công an TP.Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công an địa phương, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ việc vận chuyển rác thải vào bãi rác Nam Sơn.

Lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe, cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

Phân luồng rác, người dân nội đô phản ứng

Trước tình trạng rác thải không thể vào bãi rác Nam Sơn, Sở Xây dựng Hà Nội đã nhanh chóng ban hành lệnh phân luồng rác tạm thời. Theo đó, 4 quận nội thành Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa có lượng rác lớn nhất Thủ đô, từ 200-400 tấn/ngày đêm/quận, sẽ được phân luồng, chuyên chở tập kết tạm thời tại điểm trung chuyển Cầu Diễn, Urenco 7 là đơn vị tiếp nhận và xử lý rác của 4 quận nội thành này.

Tuy nhiên, đến tối ngày 15.7, hàng chục người dân sống trong Khu đô thị Môi trường (phố Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tập trung tại ngã 3 cách bãi tạm Cầu Diễn khoảng 300m, bắc ghế và dùng xe đạp ngăn xe chở rác do bức xúc về việc lượng rác đổ về quá nhiều, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. 

Nội thành Hà Nội ngập trong rác thải

Sau 3 ngày người dân ngăn cản xe vào đổ rác vào bãi rác Nam Sơn, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội rác thải đã ùn ứ. Nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội như: Trung Kính, Phạm Văn Đồng, nút giao Đền Voi Phục (Kim Mã - Đê La Thành), phố Chùa Láng, Nguyễn Văn Huyên... xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, nhiều điểm tràn xuống vỉa hè, lòng đường, bốc mùi khó chịu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn