MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ô nhiễm môi trường đang là rào cản lớn nhất để phát triển làng nghề cây cảnh truyền thống gắn với du lịch sinh thái ở xã Bách Thuận. Ảnh: Trung Du

Rất khó phát triển du lịch sinh thái vì ô nhiễm môi trường

TRUNG DU LDO | 15/08/2024 07:00

Tình trạng ô nhiễm môi trường đang là rào cản lớn khiến làng vườn Bách Thuận khó có thể phát triển du lịch sinh thái.

Giàu tiềm năng để phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch sinh thái

Làng vườn Bách Thuận thuộc xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 13km. Vị trí xã Bách Thuận dễ dàng kết nối với các tỉnh và đô thị thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, giao thương.

Nằm tiếp giáp với cầu Tân Đệ - cửa ngõ của tỉnh Thái Bình, Bách Thuận còn có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng khi hội tụ mọi điều kiện về giao thông, tài nguyên làng vườn, di sản văn hóa, nếp sống, phong tục truyền thống…

Những vườn cây trù phú, xanh tốt ở làng vườn Bách Thuận. Ảnh: Trung Du

“Bách Thuận từ lâu đời có nghề truyền thống trồng và chăm sóc các loại cây hoa, cây ăn quả, cây cảnh và hương dược liệu. Ví dụ như hoa hòe, hoa ngâu, hoa tết; cây ăn quả như bưởi, nhãn, táo, ổi và các loại cây cảnh khác nhau. Với lợi thế vốn có, Bách Thuận mang đầy đủ đặc điểm của khu sinh thái xanh tươi, trù phú với đủ loại cây trồng, hoa trái.

Mỗi nhà dân trong làng nghề đều sở hữu các vườn cây diện tích lớn, giàu tiềm năng để xây dựng mô hình nhà vườn sinh thái chuyên nghiệp”, anh Trần Ngọc Sơn - một người dân trú thôn Bình Minh (xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) - cho biết.

Làng vườn Bách Thuận sở hữu nhiều vườn cây cảnh độc đáo, được uốn tỉa kỳ công dưới đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của những người thợ. Ảnh: Nam Hồng

Vẫn theo anh Sơn, tại xã Bách Thuận còn có 8 nhà gỗ kiến trúc truyền thống với niên đại trên 100 năm tuổi, 5 nhà gỗ niên đại 86 đến trên 90 năm tuổi hiện đang được các gia đình sử dụng và bảo tồn. Đây cũng được xem là những điểm đến thú vị đối với du khách bởi đó là những nét đẹp dân gian, truyền thống.

Ô nhiễm môi trường - rào cản lớn nhất để phát triển du lịch sinh thái

Bên cạnh làng nghề truyền thống trồng cây cảnh, dược liệu, Bách Thuận còn được biết đến là địa phương điển hình, điểm sáng trong phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn ở huyện Vũ Thư và của tỉnh Thái Bình.

Từ những năm 2000 địa phương đã tập trung phát triển chăn nuôi lợn. Có thời điểm tổng đàn lợn toàn xã lên đến 30.000 con, chiếm 10% tổng đàn lợn của cả huyện Vũ Thư. Sau đó, do dịch bệnh, lợn mất giá nên lượng đàn lợn đã giảm đi nhiều, hiện nay trên toàn xã Bách Thuận vẫn có khoảng 300 hộ, gia trại, trang trại tiếp tục chăn nuôi lợn sau khi dịch tả Phi được kiểm soát với tổng đàn khoảng 7.000 - 8.000 con. Trong đó, có khoảng 23 trang trại, gia trại chăn nuôi với số lượng lớn từ 200 - 700 con/1 cơ sở

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động xả thải trong quá trình chăn nuôi lợn của các hộ, gia trại, trang trại trong xã Bách Thuận mỗi ngày một nhức nhối, nặng nề hơn.

Thời gian qua, người dân xã Bách Thuận tỏ ra rất bức xúc, bất bình trước tình trạng ô nhiễm từ việc xả thải của trang trại nuôi lợn ở xóm 6, thôn Bình Minh. Ảnh: Nam Hồng

Ông Trịnh Đăng Anh (người dân trú thôn Tiền Phong, xã Bách Thuận) ngán ngẩm nói: “Vừa qua, chúng tôi đã làm đơn gửi các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện về việc các hộ chăn nuôi trong khu dân cư, vườn tược canh tác nhưng không có biện pháp xử lý chất thải mà xả trực tiếp phân lợn ra môi trường, kênh ngòi.

Nguồn nước cũng như môi trường sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mùi hôi thối từ phân lợn tích tụ lại trong thời gian dài, tạo điều kiện cho sinh vật lây bệnh phát triển. Cấp trên cứ nói, tuyên truyền sẽ đưa Bách Thuận thành khu du lịch sinh thái làng vườn, thế nhưng với tình trạng ô nhiễm thế này, dân ở đây còn không chịu nổi thì khách nào dám đến”.

Đến xã Bách Thuận bây giờ, bên cạnh những vườn cây xanh tốt là những dòng kênh, ngòi nước đen kịt, ô nhiễm do hoạt động xả thải từ nuôi lợn. Ảnh: Trung Du

Về vấn đề này, ông Nguyễn Kim Sáu - Chủ tịch UBND xã Bách Thuận - chia sẻ rằng, ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi lợn trên địa bàn xã đã xuất hiện từ lâu và ngày một nan giải, phức tạp hơn.

“Hiện nay đúng là địa phương đang khẩn trương quy hoạch và tổ chức thực hiện đề án "Phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái làng vườn Bách Thuận", góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tại và quảng bá hình ảnh làng vườn Bách Thuận. Thế nhưng những nỗ lực này vẫn không đủ bởi gặp rào cản lớn nhất là ô nhiễm môi trường.

Cả kỳ họp HĐND xã vừa rồi, hầu như chúng tôi chỉ tập trung bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến môi trường. Thời gian này, xã cũng đã đang phân công một tổ công tác tiến hành tổng kiểm tra, rà soát hiện trạng hoạt động chăn nuôi lợn trên toàn xã để tổng hợp báo cáo về UBND huyện từ đó đề xuất phương án xử lý, giải quyết trong thời gian tới. Chắc chắn sẽ cần phải có cả một lộ trình, thời gian dài hơi để có thể giải được bài toán này”, ông Nguyễn Kim Sáu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn