MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự báo trong tháng 2, tháng 3, rét đậm rét hại chỉ còn xuất hiện cục bộ. Ảnh: Tạ Quang

Rét đậm, rét hại diện rộng còn xuất hiện hay không?

AN AN LDO | 17/02/2024 18:29

Cơ quan khí tượng nhận định, không khí lạnh trong tháng 2, tháng 3 năm 2024 hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (tức từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024). Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - xung quanh những nét thời tiết đáng lưu ý nhất trong giai đoạn trên.

Thưa ông, giai đoạn vừa qua nền, nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm do tác động của hiện tượng El Nino. Dự báo trong 6 tháng tới (từ tháng 3 đến tháng 8), ENSO (từ ghép El Nino Southern Oscillation - Dao động Nam để chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina) sẽ ở trong pha nào?

- Điều kiện El Nino dự báo tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3 năm 2024. Từ tháng 4 - 5 năm 2024, El Nino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính. Sau đó, từ tháng 6 - 8 năm 2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - phân tích xu thế ENSO. Ảnh: An An

Với diễn biến ENSO như vậy, dự báo xu thế nhiệt độ trong thời gian tới như thế nào? Liệu có còn những đợt không khí lạnh cường độ mạnh hay không, thưa ông?

- Nhận định xu thế thì từ tháng 3 - 8 năm 2024, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Dự báo, trong thời gian tới, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2024, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc.

Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết đáng lưu ý hơn trong giai đoạn này là mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ. Hiện tượng này tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ cuối tháng 2 và tháng 3.

This browser does not support the video element.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm phân tích hoạt động mùa nắng nóng.

Ngoài ra, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như đông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5 năm 2024).

Còn về hiện tượng nắng nóng khả năng sẽ đến sớm. Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3 - 4 năm 2024. Từ tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Năm ngoái là một năm ghi nhận ít bão trên Biển Đông do tác động của El Nino. Mùa bão năm nay dự báo như thế nào khi ENSO chuyển pha, thưa ông?

- Mùa bão có khả năng đến muộn hơn. Từ tháng 3 - 6 năm 2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ tháng 7, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc nước ta.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn