MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Reuters: “Thầy giáo dạy Hoá ở Hà Nội kêu gọi học sinh vote AirVisual 1 sao"

Lan Hương LDO | 08/10/2019 16:41

Ba hãng thông tấn lớn là Reuters, AFP và The New York Times đồng loạt đưa tin về việc ứng dụng AirVisual bị cộng đồng mạng tấn công. Thậm chí Reuters và AFP chỉ đích danh một thầy giáo dạy Hoá online ở Việt Nam đã kêu gọi mọi người trên Facebook để lại những bình luận tiêu cực và đánh giá 1 sao trên ứng dụng của AirVisual.

Thầy giáo dạy hoá kêu gọi mọi người tẩy chay AirVisual?

Hãng tin Reuters chỉ rõ rằng: “Vụ tấn công xảy ra sau khi một Facebooker đến từ Việt Nam có tên Vũ Khắc Ngọc -  một giáo viên dạy hóa học trực tuyến có gần 350.000 người theo dõi trên trang Facebook, đăng tải một bài dài rằng AirVisual đang thao túng dữ liệu của mình để bán máy lọc không khí do công ty mẹ IQair sản xuất”.

Tuy nhiên, điều đáng nói là thầy giáo dạy hoá Vũ Khắc Ngọc không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các tuyên bố của mình. Bài viết của Facebooker này cho rằng bảng xếp hạng AirVisual sẽ gây hại cho du lịch đến Việt Nam và kêu gọi mọi người để lại những đánh giá tiêu cực về ứng dụng. Post này của Facebooker Vũ Khắc Ngọc nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và lượt thích.

Hãng tin AFP trích dẫn một đoạn trong post của Facebooker Vũ Khắc Ngọc như sau: "AirVisual là một công ty bán mặt nạ và máy lọc không khí đắt tiền, chắc chắn họ đã kiếm được rất nhiều tiền ở Việt Nam trong tuần qua". Bài viết này được đăng tải và chia sẻ hơn 7.400 lần. AirVisual nói gì về ô nhiễm ở Hà Nội?

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện AirVisual cho biết: "AirVisual thời gian qua nhận được những tin nhắn tiêu cực trên Facebook, Apple App Store và Google Play Store. Do đó, các ứng dụng trên App Store và Google Play, và trang Facebook của AirVisual hiện không còn truy cập được tại Việt Nam".

AirVisual liên tiếp bị đánh giá 1 sao bởi một số người sử dụng từ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trước khi bị tạm thời gỡ bỏ, AirVisual là một trong những ứng dụng được tải xuống nhiều nhất tại Việt Nam trong một tuần qua và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store của Apple Inc. trước khi nó được gỡ bỏ.

Không chỉ vote 1 sao trên PlayStore, một số người dùng còn vote 1 sao trên cả Apple Store. Ảnh chụp màn hình

Đại diện AirVisual cho biết đây không phải là lần đầu tiên thông tin về mức độ ô nhiễm không khí trong một thành phố đã tạo ra sự sợ hãi và dẫn đến các cuộc tấn công vào cộng đồng AirVisual.

"Do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong những tuần gần đây, Hà Nội đã có lúc đứng đầu danh sách xếp hạng trên ứng dụng AirVisual. Đây là bảng xếp hạng với 90 thành phố lớn trên toàn cầu. Điều này giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề chất lượng không khí ở Việt Nam. Tuy nhiên, AirVisual lại trở thành mục tiêu của một chiến dịch làm mất uy tín tại Việt Nam", đại diện AirVisual nói.

Đại diện AirVisual khẳng định thông tin Hà Nội bị xếp ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trên Air Visual không có nghĩa Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thậm chí trong tháng 3.2018, Hà Nội không nằm trong Top 200 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Trước đó, thông tin Hà Nội ô nhiễm không khí và thành phố Hồ Chí Minh bụi mịn vượt chuẩn những ngày qua khiến nhiều người dân đổ xô đi mua máy lọc không khí. Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động, doanh số bán hàng tại một số trung tâm điện máy bất ngờ tăng vọt gần 200% so với cùng kì năm ngoái.

Đại diện Điện máy xanh cho biết chỉ tính riêng tháng 9.2019, doanh số tăng 197% so với cùng kì năm trước. Tại hệ thống siêu thị điện máy Pico, ông Vũ Đức Thắng - Giám đốc Kinh doanh cho biết tính đến thời điểm này, doanh số các sản phẩm máy lọc không khí tăng trên 90% so với năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn