MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sắp xuất hiện bao nhiêu cơn bão nguy hiểm trong vòng một tháng tới?

Thảo Anh LDO | 13/11/2020 15:33

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong vòng một tháng tới, hai hình thái thời tiết nguy hiểm đáng lưu ý là bão trên biển và không khí lạnh hoạt động mạnh trên đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết thời hạn tháng (từ 12.11 đến 10.12). Theo đó, trong thời kì dự báo, dao động Madden – Julian (MJO) hoạt động không mạnh và ít có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh đất liền của nước ta.

Dao động MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự tính vẫn có khoảng từ 1 - 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông trong đó có cơn bão số 13 Vamco có khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 14 - 17.11.

Trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo và đầu tháng 12.2020, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh nên Bắc Bộ sẽ có quá trình giảm nhiệt nhất là thời điểm đêm và sáng. Từ khoảng ngày 14 - 16.11 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 nên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Sau khi gây mưa cho Trung Bộ, hoàn lưu bão số 13 Vamco có thể gây mưa vừa, mưa to cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 15 - 17.11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng lũ lên trên các sông suối, sạt lở đất đá và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời kì giữa và cuối tháng 11 khá ít mưa nhưng mưa sẽ có xu hướng gia tăng hơn trong 10 ngày đầu của tháng 12 tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cả thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40% cùng thời kỳ. Các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn