MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nắng nóng sẽ gia tăng mạnh trong nửa cuối tháng 5. Ảnh: Vũ Linh.

Sau đợt không khí lạnh, dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt một tháng tới

AN AN LDO | 13/05/2023 10:00
Theo cơ quan khí tượng, trong một tháng tới số ngày nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022.
Không khí lạnh hoạt động yếu 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (tức từ nay đến ngày 11.6.2023). 

Theo đó, về xu thế lượng mưa tổng lượng mưa tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 5 - 15%, có nơi cao hơn từ 15 - 25% so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cho biết trong ngày hôm nay 13.5 do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp kết hợp hội tụ gió lên đến mực 5000 mét nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, những ngày sau mưa có xu hướng giảm dần. Trong thời gian tới khả năng vẫn còn gió mùa đông bắc nhưng cường độ yếu. 

Ở phía nam, trong một tháng tới gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động tích cực dần, mưa gia tăng đều hơn trên khu vực, nắng nóng giảm dần tại Nam Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cảnh báo trong thời kì này, hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá có thể đi kèm khi mưa dông ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Trước đó, trong thời kỳ từ ngày 11.4 - 10.5.2023 đã xảy ra 10 trận dông lốc, mưa đá và 3 đợt không khí lạnh. 

Nắng nóng gay gắt tiếp tục có xu hướng tăng mạnh

Về xu thế nhiệt độ trung bình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. 

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm, từ ngày 16.5, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía Đông, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt độ tăng trở lại, khả năng xuất hiện nắng nóng từ ngày 17 - 20.5.

"Từ khoảng cuối tháng 5 năm 2023, nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Chúng tôi nhận định trong một tháng tới số ngày nắng nóng cũng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022" - ông Hưởng thông tin. 

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt cảnh báo do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Trước đó, trong thời kì 1 tháng trước, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có 2 đợt nắng nóng diện rộng. Đợt 1 từ ngày 17 - 24.4, đợt 2 từ ngày 4 - 7.5. Nhiều nơi ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ, đặc biệt Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt 44,2 độ C vào ngày 7.5 - phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tại Việt Nam. Nam Bộ nắng nóng xảy ra diện rộng kéo dài nhiều ngày 20.4 - 7.5.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn