MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm tập kết rác ngay trước tường rào Khu 2, Trường Đại học Cần Thơ.

Tập kết rác tại trường học, bệnh viện ở Cần Thơ: Đau đầu tìm lời giải

NHÓM PV LDO | 24/04/2019 15:00

Người dân phản ứng, thành phố vẫn loay hoay tìm điểm tập kết rác để đảm bảo vệ sinh, không ảnh hưởng đến người dân nhưng cho đến nay vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt tại TP. Cần Thơ khoảng 650 tấn, trong đó 3 quận trung tâm Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng chiếm khoảng 70%.

Phần lớn lượng rác này sau khi thu gom được tập trung ở các khu vực trường học và bệnh viện. TP.Cần Thơ có 9 quận, huyện, trong đó có khoảng 4-5 đơn vi trúng thầu thu gom rác. Cty Cổ phần Đô thị Cần Thơ là đơn vị trúng thầu thu gom rác trong dân ở 7 phường của quận Ninh Kiều và các quận, huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Cờ Đỏ.

Để giải quyết tình trạng trên, cần có một khu vực tập kết rác tập trung, nhưng đến nay, thành phố chưa làm được. Bài toán quỹ đất đang khiến lãnh đạo thành phố đau đầu, bởi kiếm đâu ra một khu vực rộng lớn ở các quận trung tâm nhưng lại xa khu dân cư?

Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc Cty CP Đô thị Cần Thơ cho biết: Phương án mỗi quận, huyện xây dựng một khu tập kết rác tập trung là rất tốt, nhưng tính khả thi không cao. Mỗi địa phương đều có bán kính khá rộng, lại có nhiều hẻm nhỏ, sâu phải thu gom thủ công. Khi đó chi phí và nguồn nhân lực sẽ là một áp lực lớn.

“Khó khăn nhất là cự ly để thu gom từ xe cơ giới, xe thủ công khi tập kết lại, thì cung đường vận chuyển của công nhân xa, dẫn đến thời gian thu gom kéo dài ra” - ông Em phân trần.

Bà Nguyễn Kim Hoàng, Trưởng phòng Hạ tầng – Kỹ thuật, Sở Xây Dựng TP. Cần Thơ cho biết: Trong một đô thị dân cư dày đặc như Ninh Kiều, Bình Thủy, việc tìm ra bãi tập kết rác rất khó khăn. Việc này cần khảo sát chi tiết, cụ thể thì mới có thể đưa ra được định hướng trong thời gian tới.

Theo bà Hoàng, sắp tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đi kiểm tra đơn vị thu gom vận chuyển rác. Nếu phát hiện sai phạm thì đề nghị họ chấn chỉnh kịp thời để hạn chế mùi hôi trong quá trình tập kết và vận chuyển đến nhà máy rác để xử lý.

Theo quy định, các đơn vị trúng thầu chỉ thu gom và vận chuyển rác. Các quận, huyện có trách nhiệm phải tìm nơi tập kết rác. Thế nhưng điều này lại chưa có địa phương nào làm được.

Anh T. - công nhân có hơn chục năm làm nghề thu gom rác ở Cần Thơ - chia sẻ: Với tốc độ phát triển đô thị như hiện nay, rác sinh hoạt chỉ có thể tăng chứ không giảm. Người dân vốn đã bức xúc, nếu mang rác đến tập kết tại những khu dân cư, chắc chắn sẽ bị phản ứng, thậm chí là... ăn đòn.

Điều này lý giải vì sao các địa điểm công cộng như trường học, bệnh viện mặc nhiên trở thành lựa chọn "lý tưởng" làm nơi tập kết rác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn