MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: ST.

Thời tiết mưa to gió lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh LDO | 07/09/2020 17:31
Theo nhận định về thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng từ nay đến hết ngày 8.9.

Hiện nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6.9 đến 13h ngày 7.9 phổ biến 50-120mm, có nơi trên 130mm như: Việt Lâm (Hà Giang) 158.4mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 208mm, Hua Nhàn (Sơn La) 171.4mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5000m nên trong ngày và đêm nay (7.9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24h. Riêng các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đợt mưa lớn này kéo dài đến hết ngày 8.9. Từ ngày 9 - 11.9, vẫn xuất hiện mưa dông tập trung vào chiều tối và sáng sớm, trong ngày xuất hiện nắng gián đoạn. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (7.9) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm, mực nước trên một số sông suối nhỏ đang lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5000m nên trong ngày và đêm nay (7.9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50 - 100mm/24h, riêng các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên có nơi trên 120mm/24h).

Từ hôm nay (7.9) đến 8.9, mực nước trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 4m, hạ lưu từ 1 - 2m. Mực nước trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, đỉnh lũ trên các sông chính dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn