MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thời tiết TPHCM trong những ngày Tết Nguyên đán 2021 sẽ ra sao?

Ngọc Lê - Chân Phúc LDO | 09/02/2021 10:48

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, thời tiết dịp Tết Nguyên đán tại TPHCM sẽ dịu hơn so với những năm trước.

This browser does not support the video element.

Video: Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định về thời tiết Tết Nguyên đán 2021 tại khu vực Nam Bộ.

Thông tin thời tiết trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được người dân rất quan tâm. Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đã đưa ra những thông tin dự báo về tình hình thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2021 tại TPHCM sẽ chuyển biến như thế nào thưa ông?

- Theo như chúng tôi nhận định, hoạt động của khối không khí lạnh ở phía Bắc vào dịp Tết Âm lịch tương đối mạnh, nó sẽ khuếch tán sâu xuống phía Nam gây giảm nhiệt cho TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ. Chính vì vậy, năm nay, người dân tại TPHCM sẽ đón Tết Nguyên đán trong tiết trời dịu mát so với mọi năm.

Vậy kiểu thời tiết phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán ra sao, thưa ông?

- Dự báo trong những ngày Tết Nguyên đán, kiểu thời tiết chủ đạo là ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Sáng sớm và tối trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22-23 độ C. Ban ngày trời nắng, buổi trưa nhiệt độ cao nhất khoảng 32-33 độ C.

Người dân TPHCM sẽ đón Tết Nguyên đán 2021 trong tiết thời dịu mát. Ảnh minh hoạ: Chân Phúc

Bên cạnh đó, có thể xuất hiện mưa trái mùa với lượng 5-20mm. Một số ngày có gió mạnh trên vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, gây khó khăn cho tàu thuyền hoạt động, ra vào các đảo Phú Quý (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu),...

Ông đánh giá như thế nào về kiểu thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và đưa ra những khuyến cáo cho người dân?.

- Như đã phân tích ở phần trên, thời tiết trong những ngày Tết Âm lịch tại khu vực Nam bộ diễn ra với mức nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, thông thường buổi trưa ít mây, nắng mạnh, trong khi đó sáng và chiều tối trời lại dịu mát, sự chênh lệch biên độ nhiệt trong ngày khá cao.

Chính vì vậy người dân khi đi du xuân dễ gặp cảm giác mệt mỏi. Sáng sớm, phụ huynh cần mang áo ấm cho trẻ khi ra đường. Người dân khi di chuyển bên ngoài cần uống nhiều nước.

Bên cạnh đó, với tiết trời trời hanh khô, độ ẩm thấp, cũng cần chú ý đến các nguy cơ cháy nổ.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn