MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình voọc bạc nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn cung cấp.

Thông tin về cặp khỉ xám nhưng sinh con lông vàng tại Thảo Cầm Viên

Thanh Thanh LDO | 14/05/2024 20:40

Thông tin cặp khỉ xám sinh con có lông màu vàng - giống với màu sắc khỉ ở chuồng bên cạnh - tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) nhận được sự quan tâm, chia sẻ khắp mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, đây là loài voọc bạc. Hiện tại, thông tin và hình ảnh thú vị này được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Tối 14.5, trao đổi với Báo Lao Động, ông Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn - cho biết, hình ảnh và thông tin được nhắc đến là loài voọc bạc đang được nuôi ở khu vực chuồng cổ trong Thảo Cầm Viên.

Số lượng voọc bạc ở khu vực này có 28 cá thể. Voọc bạc bố mẹ ở trong chuồng, còn voọc con có thể ra ngoài chuồng, đi vòng quanh trong Thảo Cầm Viên. Hiện, sức khỏe các cá thể này bình thường và thân thiện với người dân và du khách.

Thông tin và hình ảnh thú vị về gia đình voọc bạc đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn cung cấp.

"Một đặc điểm thú vị của loài này là voọc bạc lúc mới sinh có lông toàn thân màu vàng, sau đó, màu sắc biến đổi dần theo độ tuổi" - ông Trực chia sẻ.

Cá thể voọc bạc khoảng 6 tháng tuổi trở lên, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi màu sắc, lông chuyển dần từ vàng sang xám bạc, bắt đầu từ đầu, cổ tay, cổ chân, đỉnh. Khi trưởng thành, khoảng 1 tuổi, loài này có màu xám bạc hoàn toàn. Thức ăn chủ yếu của loài này chủ yếu là lá cây.

Loài voọc bạc đang được nuôi ở khu vực chuồng cổ trong Thảo Cầm Viên. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn cung cấp.

Một đặc điểm thú vị khác ở loài voọc bạc là con non bú mẹ và sống theo bầy đàn. Giai đoạn từ 1-6 tháng tuổi, con non đeo bám voọc mẹ ở phía trước ngực. Đến lúc con non biết di chuyển, voọc mẹ dùng tay hoặc chân nắm giữ phần đuôi của voọc con. Khi đó, con non này sẽ chạy vòng quanh voọc mẹ trong bán kính di chuyển bằng độ dài đuôi đến khi voọc con có thể tự leo trèo.

Không chỉ voọc bạc, một số loài khác cũng có đặc điểm chuyển đổi màu sắc lông tương tự như vượn đen má hung, vượn đen má trắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn