MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tổng cục Địa chất vào cuộc vụ Xi măng Tân Quang "cho không" cả vạn khối đất

Phong Quang LDO | 22/07/2021 11:01

Sau khi Báo Lao động có loạt bài phản ánh về việc Công ty CP Xi măng Tân Quang (thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) "cho không" tư nhân cả vạn khối đất trong mỏ sét được cấp để sản xuất Clanhke, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã vào cuộc.

Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, lớp đất mặt có thể hiểu như là khoáng sản đi kèm bởi không đủ tiêu chuẩn chất lượng để làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Việc này đã được quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Ông Lại Hồng Thanh cũng cho biết, lớp đặt mặt này về nguyên tắc, đơn vị khai thác mỏ khi bóc bỏ phải đổ tại khu vực bãi thải đã được quy định theo phương án được phê duyệt khi cấp phép. Thường lớp đất mặt này được dùng để phục hồi môi trường khi làm các thủ tục đóng cửa mỏ.

Do đó ông Thanh khẳng định: "Nếu Công ty CP Xi măng Tân Quang muốn khai thác, sử dụng lớp đất mặt này thì phải có công văn, báo cáo gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường xem xét cho ý kiến theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 20, Nghị định 158/2016/NĐ-CP. Xi măng Tân Quang cho đơn vị ngoài vào lấy đất để san lấp xây dựng là hoàn toàn sai".

Thời điểm ghi nhận vụ việc (ngày 19 và 20.7) có hàng loạt xe tải đang tiến lấy đất từ mỏ sét của Công ty CP Xi măng Tân Quang chuyển đi san lấp. Ảnh: P.Q

Vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin từ Báo Lao Động, Tổng cục đã cho các cơ quan chuyên môn làm ngay văn bản của Tổng cục yêu cầu Công ty Xi măng Tân Quang báo cáo, làm rõ vụ việc và phải lập tức dừng các hoạt động vận chuyển đất ra khỏi mỏ.

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nếu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản không thể trực tiếp xuống thực tế sẽ đề nghị Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang chủ trì kiểm tra, lập biên bản xử lý và báo cáo Tổng cục theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về việc Công ty CP Xi măng Tân Quang cho không tư nhân cả vạn khối đất trong mỏ sét Tràng Đà (được Bộ TNMT cấp phép để làm nguyên liệu sản xuất Clanhke) phục vụ san lấp công trình xây dựng.

Theo đơn vị phụ trách vận chuyển, hoạt động bốc xúc, chuyển đất ra khỏi mỏ bắt đầu từ ngày 12.7, trung bình mỗi ngày vận chuyển được từ 1.000 đến gần 2.000 khối (tuỳ điều kiện thời tiết và máy móc). Ước tính sẽ có cả vạn khối đất được chuyển ra khỏi mỏ sét Tràng Đà để đi san lấp mặt bằng.

Sau khi Báo Lao Động đăng bài viết "Vì sao Xi măng Tân Quang cho tư nhân hàng vạn khối đất, còn tự nộp thuế?", Sở TNMT tình Tuyên Quang đã cho người xuống kiểm tra, xác nhận có tình trạng trên, yêu cầu Công ty CP Xi măng Tân Quang dừng việc bốc xúc, vận chuyển đất ra khỏi mỏ.

Được biết, hiện tại Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm việc với đơn vị này để đưa ra các quyết định xử lý.

Theo ông Nguyễn Hoà - Trưởng ban Đầu tư, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, về nguyên tắc mỏ sét Tràng Đà chỉ được khai thác để dùng làm nguyên liệu sản xuất Clanhke cho Công ty CP Xi măng Tân Quang, việc tự ý cho vận chuyển đất đá ra khỏi mỏ phục vụ san lấp là sai quy định.

Khi đề cập tới việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân của Xi măng Tân Quang khi để xảy ra sai phạm này, ông Hoà cho biết: "Mặc dù là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản nhưng Công ty CP Xi măng Tân Quang chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV, trách nhiệm xử lý trước hết thuộc về Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn